Quán karaoke có 4 đối tượng dương tính với ma túy trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội

ANTD.VN - Công an bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Sunny Club ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, đã phát hiện 4 đối tượng dương tính với ma túy...

Khoảng 22h30 ngày 7-4, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang kiểm tra hành chính theo quy định, đã phát hiện quán karaoke Sunny Club có biểu hiện vi phạm tổ chức hát karaoke, nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại phòng khách có Nguyễn Văn Hoàn (con chủ quán - SN 1984), trú tại xã Tân Dĩnh; Đào Thị Trang (SN 1998); Vũ Đức Hạnh (SN 1987), cùng trú tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Ging; Hà Văn Tiến (SN 2000), trú tại xã Tân Thành và Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1998), ở xã Xương Lâm, Lạng Giang.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định 4 đối tượng gồm: Trang, Hạnh, Tiến và Nghĩa đều dương tính với ma túy. Ban đầu các đối tượng khai là nhân viên của quán và trước đó có sử dụng ma túy.

Khai nhận việc tụ tập hát karaoke bất chấp lệnh cấm, chủ quán cho biết đã dừng hoạt động từ ngày 23-3 theo quy định, tuy nhiên do tối 7-4, Hoàn cùng 4 nhân viên tổ chức kiểm tra âm thanh các phòng hát, sau đó đã tụ tập sử dụng ma túy.