TP.HCM:

Quan hệ với bạn gái 13 tuổi, lãnh 8 năm tù

ANTĐ - Quen nhau qua mạng, Hòa dùng lời mật ngọt để dụ dỗ thiếu nữ 13 tuổi trốn nhà từ Lâm Đồng vào TP.HCM để “qua đêm” cùng nhau.

Vào khoảng tháng 2/2013, qua mạng internet Nguyễn Minh Hòa (SN 1990, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) quen biết với cháu P.H.N.H (SN 2000, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Sau đó, cả hai thường xuyên trò chuyện với nhau qua điện thoại. Nghe lời dụ dỗ của Hòa nên ngày 12/4/2013, cháu H. đón xe từ tỉnh Lâm Đồng vào TP.HCM gặp Hòa để đi chơi.  

   Bị cáo Nguyễn Minh Hòa bước lên xe tù về  trại giam

Đến khoảng 23h40 cùng ngày, Hòa dẫn H. đến khách sạn ở phường Tân Quý (Q. Tân Phú, TP.HCM) thuê phòng ngủ chung. Tại đây, Hòa và H. quan hệ tình dục với nhau. 

Sau đó, Hòa chở H. đi chơi, đến ngày 16/4/2013, Hòa tiếp tục dẫn H. đến khách sạn trên tiếp tục thuê phòng để “quan hệ” lần nữa. Đến trưa hôm sau, Hòa chở H. đến công viên Hoàng Văn Thụ gặp người nhà của H để đưa H về Lâm Đồng.

Ngày 23/6/2013, Hòa lên Lâm Đồng để đi chơi vơi H. Hai ngày sau, Hòa đưa H. về TP.HCM, khi đi đến bến xe Miền Đông do gia đình H. phát hiện và trình báo công an nên Hòa bị công an Q. Bình Thạnh, TP.HCM mời về trụ sở làm việc. Sau đó, công an Q.Bình Thạnh đã chuyển giao Hòa cho công an Q. Tân Phú điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Hòa đã khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Ngày 18/6, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hòa 8 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.