Quan hệ Trung- Hàn đang ấm lên

ANTĐ -Trong khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên còn đang mơ hồ thì mối quan hệ giữa quốc gia này với Hàn Quốc đang ấm dần lên.

Ngày 27-6, Hàn Quốc và Trung Quốc thông báo Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình sẽ có chuyến viếng thăm Hàn Quốc trong hai ngày mùng 3,4 -7. Ông Tập sẽ trực tiếp tới Hàn Quốc mà không qua Triều Tiên.

Một cuộc thăm dò với sự phối hợp của nhật báo Joongang- Hàn Quốc và viện nghiên cứu chính sách Asan vào tháng 5 đã chỉ ra có tới 48% người dân Hàn Quốc ủng hộ các hiệp định thương mại tự do Hàn-Trung và 41,6% tin tưởng cả hai bên đều có lợi trong các hiệp định này.

Các cuộc thăm dò ước tính lên tới 62,0% người Hàn Quốc cho biết mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc đã được cải thiện kể từ khi bà Park Geun-hye nhậm chức tổng thống, và 70,8% cho rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ trở nên gần gũi hơn.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Park Geun-hye đã có cuộc
gặp tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, ngày 27- 6- 2013

Số người không có cảm tình với Trung Quốc Tình đã giảm đáng kể, 54% người Hàn Quốc coi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc là hợp tác trong khi chỉ có 33,4% coi nó là cạnh tranh. Đa số (61.8%) những người được hỏi cho hay Trung Quốc là một quốc gia đáng tin cậy.

Điều này cho thấy quan điểm của công chúng đối với Trung Quốc ở Hàn Quốc đã chuyển sang một thái độ thân mật hơn. Công chúng Hàn Quốc ​​sẽ tin tưởng Trung Quốc nhiều hơn so với Mỹ, với 81% người Hàn Quốc ủng hộ hợp tác an ninh với Trung Quốc. Các vấn đề cụ thể của hợp tác với Trung Quốc là về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên,  cuộc họp các quan chức cấp cao sẽ diễn ra vào đầu tháng 7.