Quan hệ thầy trò ở Việt Nam lỏng lẻo

ANTĐ - Ngày 27-2, Bộ GD-ĐT công bố một số thông tin mới tổng kết được từ việc phân tích các dữ liệu của kỳ thi PISA 2012 (chương trình đánh giá học sinh quốc tế).

 Trong đó, chỉ số kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam là thấp nhất trong tổng số các nước tham gia.  Trình độ học vấn của cha mẹ: Đứng thứ 2 từ dưới lên – 67/68. Đáng chú ý là thời gian học thêm của học sinh Việt Nam đứng thứ 5/68. Bên cạnh đó, dữ liệu cũng cho thấy mối quan hệ giáo viên – học sinh trong trường học ở Việt Nam xếp thứ 45/68, thể hiện mối quan hệ lỏng lẻo giữa thầy và trò. Bộ GD-ĐT cho biết tổ chức khảo sát chính thức PISA 2015 sẽ tiến hành vào tháng 4-2015 còn tháng 4-2014 sẽ tiến hành một đợt khảo sát thử nghiệm.