Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): “Vạch vàng” ghi điểm

ANTĐ - Hàng kilomet vạch sơn màu vàng được kẻ trên hơn 20 tuyến vỉa hè đường, phố ở quận Hai Bà Trưng, từ trung tuần tháng 2 đến nay, đã phát huy hiệu quả tích cực: xe máy, xe đạp để theo đúng hàng, đúng quy định. Người đi bộ đi lại thuận tiện trên vỉa hè. Ý thức chấp hành TTĐT của người dân từng bước được nâng lên. Hiệu quả bước đầu này xuất phát từ công tác khảo sát và tham mưu của CAQ Hai Bà Trưng.

Những tuyến vỉa hè thông thoáng ở quận Hai Bà Trưng

Kẻ vạch không dễ

“Đảm bảo TTĐT đối với những địa bàn nội thành như quận Hai Bà Trưng không bao giờ là công việc dễ dàng, cho dù tốn nhiều tâm huyết, suy nghĩ và nhiều cách làm đã được triển khai”, Đại tá Đinh Huy Hoàng – Trưởng CAQ Hai Bà Trưng chia sẻ. Nhiều năm nay, quận Hai Bà Trưng được chỉ đạo, triển khai thí điểm nhiều chủ trương, biện pháp của thành phố về duy trì TTGT-ĐT. Và tháng nào, năm nào, công tác xử lý vi phạm ở địa bàn cũng nằm trong “tốp” dẫn đầu các quận của thành phố. Nhưng cứ “ngơi” lực lượng chức năng, vi phạm tái xuất hiện. Một trong những nguyên nhân khách quan, đó là do nhu cầu mưu sinh, nhu cầu để xe trên vỉa hè của người dân. Một thời gian dài, lực lượng chức năng quận buộc phải chấp nhận thực trạng: nhắc nhở, xử lý vi phạm, xong lại đâu vào đấy.

“Vừa xử lý, vừa nghiên cứu vị trí hợp lý sắp xếp phương tiện cá nhân”, đó là quan điểm giải quyết TTGT-ĐT được CAQ đề xuất với lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, cùng “đề án vạch vàng”. Trung tuần tháng 1-2014, có 4 tuyến phố chính ở quận Hai Bà Trưng được thí điểm “đề án vạch vàng”. Đồng chí Phạm Trung Khánh Tùng – Đội trưởng Đội CSTT-PƯN CAQ Hai Bà Trưng cho biết, thực hiện chỉ đạo của CAQ, CBCS của Đội CSTT phối hợp với công an các phường, rà soát kỹ từng tuyến vỉa hè, vị trí từng cái cây, cột điện, nắp hố ga, để phục vụ đề án này. Ở những tuyến vỉa hè có diện tích trên 2 mét, sẽ thí điểm sắp xếp 1 hàng cho người dân dựng xe. Ngay cả tuyến Phố Huế vốn nằm trong danh mục cấm để xe trên hè, quận Hai Bà Trưng cũng mạnh dạn đề xuất thành phố cho thí điểm kẻ vạch vàng. 

Chủ trương là thế, nhưng kẻ vạch ở vị trí nào, hay chính xác, phương tiện cá nhân để ở đâu: sát tường hay ngoài mép hè? Đầu xe quay ra ngoài hay quay vào trong? Bố trí để xe toàn tuyến hè hay cách quãng?... từng ấy câu hỏi là từng ấy phương án đặt ra, trên cơ sở nghiên cứu rà soát thực địa cũng như tranh thủ ý kiến của các cơ quan quản lý và người dân. Cuối cùng, phương án được quyết: vạch vàng sẽ kẻ cách tường nhà dân khoảng 2 mét. Phương tiện cá nhân để trong phạm vi vạch vàng. Đuôi xe quay ra ngoài. Sau 1 tháng thí điểm, đến ngày 18-2, gần như toàn bộ các tuyến vỉa hè trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã được triển khai đồng bộ vạch vàng.

Khó vi phạm, dễ quản lý

Đây là 2 ưu điểm thấy rõ của “đề án vạch vàng”, được đa số lãnh đạo các phường và người dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nhìn nhận. Thiếu tá Nguyễn Đức Chung – Phó trưởng CAP Phạm Đình Hổ cho biết, trước kia, việc để xe sát mép hè, về lý thuyết người đi bộ sẽ có lối đi bên trong. Nhưng thực tế, xe để mép hè còn phía trong, hộ kinh doanh bày bán sẽ khiến người đi bộ chỉ còn cách… xuống lòng đường. Giờ theo quy định mới, phương tiện ngoài vạch sẽ bị nhắc nhở, xử lý. Người đi bộ thoải mái đi trên phần còn lại của vỉa hè. Những vi phạm lấn chiếm vỉa hè kinh doanh vì thế cũng không còn.

Hiệu ứng của “đề án vạch vàng”, phấn khởi nhất có lẽ là chính quyền và người dân 2 phường Phố Huế và Ngô Thì Nhậm. Trục Phố Huế trước ngày 18-2 bị cấm để phương tiện trên hè. Nhưng nhiều năm nay, quy định ấy khó duy trì triệt để. Ngay cả chính quyền cơ sở cũng thấy “tiếc”, thấy “khó”, vì vỉa hè rộng thế mà người dân lại không được để xe. Nay, theo “đề án vạch vàng”, 1 hàng xe được sắp xếp trên vỉa hè Phố Huế. “Người dân rất phấn khởi, còn lực lượng chức năng cũng thoải mái hơn trong quá trình nhắc nhở, xử lý vi phạm. Không chỉ sắp xếp xe, chúng tôi còn lồng ghép xử lý mái che, mái vẩy, bục bệ, cầu dẫn, tạo sự đồng bộ, thông thoáng, văn minh toàn tuyến phố”, Chủ tịch phường Phố Huế, ông Nguyễn Mạnh Hùng thông tin.

Giai đoạn tiếp theo, nâng cao và quan trọng nhất của “đề án vạch vàng”, chính là công tác duy trì.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngô Thì Nhậm, ông Nguyễn Văn Khang chia sẻ yêu cầu mà lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đặt ra với 20 phường trên địa bàn, là “kéo” sự vào cuộc của cán bộ các ngành, đoàn thể. Hàng ngày và hàng tuần, cán bộ cơ sở sẽ đi nhắc nhở. Nơi nào để xảy ra vi phạm nhiều, tổ trưởng dân phố, cụm trưởng dân cư sẽ chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, UBND phường. Quyết liệt không kém, là lực lượng công an; là sự phối hợp chặt chẽ giữa Đội CSTT-PƯN và công an các phường. Đội, phường phải xây dựng chương trình công tác đảm bảo TTĐT ở từng tuyến phố và chỉ huy CAQ sẽ đột xuất kiểm tra việc thực hiện. Không để tồn tại “điểm nóng” về TTĐT, chỉ huy Đội và CAP phải chịu trách nhiệm trước BCH CAQ. Và một yêu cầu quan trọng khác là thông  qua kiểm tra, nhắc nhở, từng bước nâng cao ý thức chấp hành của người dân…