Quân đội Ukraine và lực lượng tự vệ trao đổi thi thể binh lính

ANTĐ - Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, lực lượng tự ở miền đông và binh lính Ukraine đã trao đổi thi thể những người thiệt mạng ở Donetsk. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn chóng vánh đã sớm bị làm gián đoạn bởi tiếng súng.

Vẫy cờ trắng, lực lượng tự vệ của cộng hoà nhân dân Lugansk, đã gặp các binh lính Ukraine ở địa điểm trao đổi. Quân đội Ukraine cũng mang theo cờ trắng và băng đen.

Sự trao đổi diễn ra vào rạng sáng ở thị trấn miền đông Karlivka, bên ngoài Donetsk.

Quân tự vệ Lugansk đã nhận lại 9 thi thể người chết trong các trận đấu súng, 12 lính bị thương và đổi lại, trao trả hơn 100 thi thể binh sĩ thuộc lực lượng quân đội Ukraine.

Hai bên đã có gắng sắp xếp một lệnh ngừng bắn tạm thời để trao đổi các thi thể bao gồm cả những người đã thiệt mạng trong vụ bắn rơi máy bay không vận vào tuần trước.

Một thành viên của lực lượng chống Kiev đã trả lời với hãng thông tấn AP rằng một trong những chiếc xe tải được đưa đến có chứa thi thể của “49 lính dù Ukraine thiệt mạng gần sân bau Lugansk. Chúng tôi không nhận được bất cứ thứ gì trong vụ bàn giao này”. Những thi thể này sẽ được chuyển đến thành phố Dnepropetrovsk để khám nghiệm tử thi.

Sau khi hai chiếc xe tải đã qua vùng ranh giới không chính thức, hai bên đã quay trở về vị trí của mình, Thoả thuận ngừng bắn chỉ là tạm thời, thậm chí còn không ấn định thời gian rõ ràng.

Theo các phương tiện truyền thông, súng nổ trước cả khi quá trình trao đổi được hoàn thành.

“Chúng tôi làm theo đúng thoả thuận, để họ nhận lại thi thể những người đã thiệt mạng. Vụ trao đổi diễn ra ở vùng Donetsk và ở biên giới phía nam của chúng tôi”, đại diện của cộng hoà nhân dân Donetsk, Valery Bolotov cho biết.

Sau khi bàn giao, ông Bolotov cho biết lực lượng quân đội Ukraine đã yêu cầu 5.000 USD cho mỗi thi thể.

Lực lượng tự vệ muốn thu thập các thu thể ở vùng đất gần thị trấn Shchastye nhưng điều này là bất khả thi trong tình hình hiện nay, Oleg Tarasyuk, đại diện của cộng hoà nhân dân Lugansk cho biết.

Ngoài ra, ông Bolotov cho biết, hai bên cũng đang thương lượng để trao đổi các tù binh do gia đình của những người này đưa ra yêu cầu với quân tự vệ.