Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga

ANTD.VN - Tình trạng thiếu, thậm chí có nguy cơ hết đạn pháo đang gây ra mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với Quân đội Ukraine.
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng sắp hết đạn pháo trong kho dự trữ, điều này ảnh hưởng xấu đến khả năng chống lại cuộc tấn công của Nga ở khu vực Donbass.
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Các đơn vị pháo binh Nga có thể sử dụng số lượng đạn gấp nhiều lần so với Ukraine, đặc biệt khi hiện nay ở Donbass, giao tranh đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao khi cả hai bên đều sử dụng máy bay không người lái để tìm mục tiêu cho các cuộc tấn công bằng trọng pháo.
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Ông Michael Kofman - Giám đốc CNA - một tổ chức nghiên cứu và phân tích độc lập, phi lợi nhuận có trụ sở tại Arlington, Virginia cho biết: “Cả hai bên đều đang sử dụng pháo binh để xóa bỏ khả năng cơ động của bên kia, họ đang ghép nối giữa các khẩu pháo với UAV để tăng hiệu quả”.
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Việc thiếu đạn pháo chắc chắn không phải là bí mật và đã là một vấn đề kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24/2, khi các lực lượng đặc nhiệm, máy bay không người lái và lính biệt kích Nga nhắm vào các kho chứa đạn của Ukraine.
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Điều này dẫn đến tình trạng là giờ đây các lực lượng vũ trang Ukraine trong một cố gắng nhằm tiết kiệm đạn dược, họ chỉ có thể chỉ bắn 1 hoặc 2 quả đạn vào các mục tiêu có cơ hội tiêu diệt.
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Ông Vadym Skibitsky - Phó cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Ukraine cho biết: “Đây là một cuộc chiến tranh pháo binh và chúng tôi đang thua kém về nhiều mặt, nhất là khi viện trợ từ phương Tây không thể đáp ứng kịp nhu cầu".
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
“Mọi thứ bây giờ phụ thuộc vào những gì đối tác mang lại cho chúng ta. Ngoài trang bị từ trước, Ukraine có 10 đến 15 khẩu pháo chiếm được của Nga. Các đồng minh phương Tây của chúng tôi đã cung cấp khoảng 10% những gì họ có”.
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
“Nhưng chúng tôi gần như đã sử dụng hết đạn pháo của mình và hiện đang sử dụng đạn 155 mm tiêu chuẩn NATO. Châu Âu cũng đang cung cấp các loại đạn pháo có cỡ nòng thấp hơn, tuy nhiên khi họ cạn kiệt, số lượng viện trợ ngày càng ít đi”, ông Skibitsky nói thêm.
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Đại tá Margo Grosberg - chỉ huy trung tâm tình báo Lực lượng Phòng vệ Estonia cho biết, bất chấp các vấn đề về nguồn cung trước đó, lực lượng Nga vẫn có đủ lượng đạn cần thiết, trong khi Ukraine đang cạn kiệt.
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
“Hai tháng qua chủ yếu chứng kiến ​​các cuộc đọ súng và chiến tranh hầm hào, không bên nào tiến được hơn 1 km mỗi ngày. Điều đó cho thấy trận chiến này khó khăn như thế nào. Tất nhiên cả hai bên đã sử dụng hàng nghìn viên đạn mỗi ngày".
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
“Trong khi đó, viện trợ của phương Tây sẽ không đến nhanh như mong muốn, cộng với số lượng cần thiết gấp nhiều lần so với hiện tại để Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến”, ông Grosberg nhấn mạnh.
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Phương Tây đang cung cấp cho Ukraine những loại pháo hiện đại như M777 cỡ 155 mm do Mỹ sản xuất và nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt có tầm bắn xa và độ chính xác cao. Nhưng việc đào tạo sử dụng vũ khí mới cũng như triển khai chúng cần có thời gian
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Số lượng pháo của phương Tây tương đối ít. Phần lớn pháo của Ukraine là loại 122 mm cũ hơn, do Liên Xô sản xuất có tầm bắn khá hạn ché, và đó là những vũ khí mà Ukraine đang cạn kiệt đạn dược.
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Lầu Năm Góc nói rằng nỗ lực để tìm đạn dược cho các vũ khí cũ hệ Liên Xô đã tới hạn. Quân đội Ukraine sẽ buộc phải dùng nhiều hệ thống pháo của phương Tây hơn trong tương lai. Tuy nhiên trong khi có đủ đạn cho các loại pháo 155 mm của NATO hiện tại, thì lại thiếu số lượng pháo.
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Sự thiếu hụt này đã buộc các nhà lãnh đạo Quân đội Ukraine phải sử dụng xe tăng làm pháo cơ động, điều này gây ra rất nhiều lãng phí cũng như hiệu quả không thực sự cao.
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Mặc dù vậy, cũng cần lưu ý thêm một vấn đề đó là đã xuất hiện thông tin cho biết Ukraine đang khai khống thiệt hại cũng như phóng đại về mức độ khó khăn nhằm ép NATO nhanh chóng gia tăng và chuyển giao các loại vũ khí mà họ đã hứa.
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga
Quân đội Ukraine sắp hết đạn pháo để chống lại Nga