Quân đội Ukraine phóng 9 tên lửa Grad sang lãnh thổ Nga

ANTĐ - Ngày 1-8, Vasily Malev, một đại diện của cơ quan an ninh Nga tại khu vực Rostov trao đổi với hãng RIA Novosti rằng, có tới 9 tên lửa Grad của Ukraine đã được phóng và phát nổ trên địa giới của quận Tarasovsky ở khu vực Rostov của Nga. 
 Quân đội Ukraine phóng 9 tên lửa Grad sang lãnh thổ Nga ảnh 1

Làng Mityakinskaya,  Tarasovsky, khu vực Rostov bị tấn công bởi
 tên lửa Grad của quân đội Ukraine

Ông Malev nói: “9 tên lửa Grad giống như 9 miệng núi lửa vậy, chúng gây hậu quả nghiêm trọng tại làng Mityakinskaya,  Tarasovsky, khu vực Rostov. Các mảnh vỡ được tìm thấy tại ngôi làng chứng tỏ rằng quân đội Ukraine đã phóng nhiều tên lửa cùng một lúc”.

Tuy vụ việc không dẫn tới thương vong, nhưng cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với những hành động khiêu khích ngày càng gia tăng từ phía Ukraine. Kể từ khi bắt đầu các hoạt động quân sự đặc biệt của chính phủ Kiev, nhằm ngăn chặn những người ủng hộ độc lập ở phía đông của Ukraine, thì các vụ đụng độ ở Donetsk và Luhansk, khu vực lân cận biên giới Nga đã trở nên thường xuyên hơn.

Trong thời gian gần đây, biên giới Nga-Ukraine đã bị ảnh hưởng nhiều lần bởi đạn pháo và súng cối từ Ukraine. Trong một vụ nã pháo gần đây vào biên giới Nga, đã có 1 thường dân thiệt mạng và 2 người khác bị thương ở thành phố Donesk, khu vực Rostov.

Trước đó, ngày 30-7, chính quyền khu vực Rostov cho hay rằng, chiến sự bắt đầu cũng là lúc các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine liên tục xảy ra. Moscow đã lên án các cuộc tấn công này và nói rằng, những hành động khiêu khích của Ukraine có thể để lại hậu quả không thể đảo ngược. Moscow sẽ sẵn sàng đáp trả nếu Ukraine cứ tiếp tục nã pháo vào lãnh thổ Nga.