Quân đội Ukraine nã pháo vào lãnh thổ Nga

ANTĐ - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28-6 đã lên tiếng cáo buộc Mỹ đã khuyến khích Ukraine có những hành động đối đầu với Nga. Theo ông Lavrov, cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay có thể cao hơn nếu giới chức nước này dựa vào Nga và EU. 

Trong khi đó, 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 7 người khác  của quân đội Ukraine bị thương khi các phần tử ly khai tấn công vào các trạm gác của quân đội gần thành phố Slavyansk bằng các loại súng lục hạng nhẹ và súng cối. Đây là vụ tấn công mới nhất vào các thành viên của “chiến dịch chống khủng bố” của Chính phủ Ukraine, bất chấp lệnh ngừng bắn của tân Tổng thống Poroshenko đã gia hạn thêm đến tối hôm nay 30-6. Nga cũng đã cáo buộc quân đội Ukraine bắn 3 quả đạn pháo vào lãnh thổ Nga khiến một đồn biên phòng bị hư hại nặng, nhưng không gây thương vong.