Quân đội Ukraine không cho phép trẻ em sơ tán khỏi vùng chiến sự

ANTĐ - Lực lượng quân đội Ukraine đã không cho phép 2 chiếc xe buýt trở trẻ em được rời khỏi thành phố đang có chiến sự, cán bộ vì quyền trẻ em của Nga, Pavel Astakhov cho biết vào hôm 30/5.

“Chính quyền Ukraine đã ngừng chi trả lương hưu và giờ họ thậm chí còn không để bọn trẻ đi qua các đồn bốt để rời thành phố”, cán bộ vì quyền trẻ em của Nga, Pavel Astakhov nói với kênh truyền hình Rossiya 1.

Thị trưởng thành phố Slaviansk, Vyacheslav Ponomaryov cũng đã xác nhận việc lực lượng an ninh Ukraine đã dừng xe trở trẻ em đang tán ở các đồn bốt và yêu cầu họ quay trở lại thành phố.

Quân đội đã ngăn cản việc sơ tán trẻ em khỏi các vùng đang xảy ra đụng độ

Vào sáng hôm 30/5, ông Astakhov cho biết ít nhất 7 đứa trẻ đã bị thương vì bị bắn ở vùng Donetsk miền đông Ukraine.

Một tuyên bố cũng đã được đăng trên trang mạng chính thức của tổ chức vì quyền trẻ em rằng Nga đã sẵn sàng sơ tán trẻ em khỏi miền đông nam Ukraine, nơi đang xảy ra giao tranh quyết liệt.

“Tất cả các vùng tiếp giáp biên giới Belgorod, Voronezh và Kursk, đều chào đón những đứa trẻ sơ tán đến. Chúng tôi đã sẵn sàng đưa chúng đến Crimea. Tuy nhiên, vấn đề là những đứa trẻ này đề không phải người Nga và chúng tôi không thể được đưa chúng ra khỏi đất nước một cách hợp pháp. Chúng tôi sẽ bị buộc tội bắt cóc”, ông Astakhov cho biết và nói thêm rằng Nga đang cố gắng giải quyết các vấn đề pháp lí.

Ông Astakhov cũng đã từng cho biết rằng, ông nhận được rất nhiều lời thỉnh cầu từ các cặp cha mẹ  người Ukraine, nhờ ông giải cứu những đứa trẻ của họ sau khi ông đã sắp xếp thành công việc đưa một cô bé 11 tuổi trở về từ thành phố Slaviansk đến quê hương ở Belgorod, Nga.

Tổ chức vì quyền trẻ em Nga đã gửi một bức thư đến tổng thư kí Ban Ki-moon để thông báo về tình hình ở Ukraine, nơi các gia đình đã bị bắn khi cố tìm cách rời khỏi thành phố.

Nhằm để phản ứng với tình hình leo thang căng thằng ở miền đông, chính phủ tạm quyền của Ukraine đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm trấn áp những người biểu tình vào giữa tháng 4. Chiến dịch này đã cho phép quân đội được sử dụng vũ lực chống lại dân thường dẫn đến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Theo Liên hợp quốc, ít nhất 10.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa ở miền đông vì tình hình căng thẳng hiện nay.