Quân đội Ukraine chuẩn bị nhận xe bọc thép Dozor-B

ANTĐ - Xe bọc thép Dozor-B chuẩn bị được biên chế vào quân đội Ukraine sau khi công ty sản xuất UkroboronProm vừa kí hợp đồng với Bộ Quốc phòng nước này cho lô hàng đầu tiên.

Theo nguồn tin từ Kiev vào ngày 15-12, Dozor-B đã vượt qua các bài thử nghiệm và nhận được lời đề nghị biên chế vào quân đội Ukraine.

Các kĩ sự của công ty UkroboronProm đã có một bước tiến tuyệt vời do việc sản xuất Dozor-B mới chỉ được lên kế hoạch trên giấy vào tháng 1-2015 và không ai nghĩ rằng, nó lại có thể xuất hiện nhanh đến vậy, ngay cả khi đất nước đang trong chiến tranh. Tuy nhiên, UkroboronProm cho biết, chất lượng của chiếc xe đã được chứng minh qua các bài thử nghiệm khắt khe nhất.

Quân đội Ukraine chuẩn bị nhận xe bọc thép Dozor-B ảnh 1 Xe bọc thép Dozor-B 

“Đội phát triển của UkroboronProm rất vui vì các binh sĩ Ukraine đã nhận được Dozor-B để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Đây thực sự là thiết bị mà quân đội đang cần”, Phó giám đốc của UkroboronProm, ông Yurii Pashchenko cho biết.

Dozor-B có trọng lượng 7,3 tấn, dài 5,4m, rộng 2,4m, cao 2,65m, được thiết kế dành cho các đơn vị đặc biệt của lực lượng vũ trang nhằm thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần tra, gìn giữ hòa bình, hoặc là vận chuyển binh sĩ.

Chiếc xe có 2 lựa chọn về động cơ bao gồm diesel 2.8 lít IVECO, công suất 122 mã lực của Ý hoặc động cơ 4.76 lít Deutz 190 mã lực của Đức. Cả 2 động cơ đều là loại có tuabin tăng áp, giúp chiếc xe đạt được tốc độ tối đa 120 km/h và vận hành được liên tiếp 700km nếu đổ đầy nhiên liệu.

Về hỏa lực, xe bọc thép Dozor-B trang bị giá điều khiển vũ khí tự động với súng máy 12,7mm hoặc súng phóng lựu. Kíp xe của Dozor-B gồm trưởng xe, lái xe, pháo thủ, nhưng cũng có thể chở được 8 binh sĩ trang bị vũ khí.