Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch “Aren 2” chống lại PKK

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ mới đây thông báo phát động chiến dịch “Aren 2” chống lại Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở tỉnh Diyarbakir, với sự tham gia của lượng lớn nhân viên an ninh.
Lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

"Hoạt động này là sự tiếp nối của chiến dịch ‘Aren 1’ mà chúng tôi đã phát động gần đây ở Núi Tandurk, phía Đông bang Agri, như một phần trong nỗ lực xóa bỏ tổ chức khủng bố PKK khỏi gốc rễ của nó", thông báo của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Bộ này tiếp tục cho hay: "Chiến dịch được khởi động với sự tham gia của 116 đội từ lực lượng quân đội và cảnh sát, trong đó có rất nhiều nhân viên an ninh".

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định: “Các hoạt động sẽ được thực hiện với quyết tâm và động lực to lớn, với sự hỗ trợ của người dân Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm loại bỏ tận gốc những kẻ khủng bố bên trong đất nước”.

Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào được Bộ Nội vụ công bố.

Ankara xung đột với PKK kể từ sau khi tổ chức này phát động một phong trào ly khai ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu những năm 1980. Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đều coi PKK là tổ chức khủng bố.