Quân đội Syria tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn

ANTD.VN - Quân đội Syria vừa tuyên bố, 7 ngày đầu của lệnh ngừng bắn tại Syria đã kết thúc, mà không nói rõ xem liệu nó có được nối lại trong tương lai gần hay không.

“Lệnh ngừng bắn được mong chờ sẽ là cơ hội để chấm dứt bạo lực tại Syria tuy nhiên các nhóm khủng bố lại không chấp hành thỏa thuận này với số lần vi phạm đã vượt quá con số 300”, thông cáo từ quân đội Syria cho hay.

Ngoài ra, phía quân đội Syria còn khẳng định rằng, binh lính của họ đang hừng hực khí thế đối đầu với những nhóm khủng bố phá hỏng lệnh ngừng bắn.

Quân đội Syria không nói lệnh ngừng bắn sẽ được khôi phục khi nào

Lệnh ngừng bắn tại Syria do Nga và Mỹ thống nhất vào ngày 9-9 đã đi vào hiệu lực trong ngày 12-9. Quân đội Syria đã cáo buộc các nhóm khủng bố vũ trang lợi dụng cơ hội này để phục hồi lực lượng, thậm chí còn tấn công nhiều khu vực dân cư hay vị trí đóng quân của quân đội Syria nhiều khu vực.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Ủy ban Đàm phán Cấp cao phe đối lập Syria (HNC) cũng cáo buộc ngược lại rằng, quân đội Syria và Nga chưa bao giờ tuân thủ lệnh ngừng bắn khi máy bay vẫn không kích rầm rập mỗi ngày.

Thỏa thuận ngừng bắn còn bị ảnh hưởng nặng nề sau khi vào hôm 17-9 vừa qua, các máy bay của liên quân Mỹ đã ném bom trúng quân đội Syria tại Deir al-Zor, giết chết 62 người và làm bị thương 100 người khác. Tổng thống Syria Bashar Assad gọi đây là ''sự gây hấn trắng trợn'' trong khi Mỹ khẳng định đây là ''sự nhầm lẫn''.