Quân đội Syria đập tan phòng tác chiến của al-Nusra ở Homs

ANTD.VN -Ngày 22-1, quân đội Syria đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Fatah al-Sham Front (trước đây được gọi là al-Nusra Front) ở phía bắc tỉnh Homs, phá hủy thành công phòng tác chiến của nhóm khủng bố, và tiêu diệt một số lượng lớn phiến quân ở đây.

Quân đội Syria đập tan phòng tác chiến của al-Nusra ở Homs ảnh 1

Xe tăng quân đội Syria tham chiến ở Homs

"Các đơn vị tên lửa của quân đội Syria đã bắn phá dồn dập phòng tác chiến của Fatah al-Sham và Rejalullah ở Housh Hajaw, gây thiệt hại nặng nề cho nhóm khủng bố, khi phòng tác chiến của chúng bị phá hủy hoàn toàn, một số lượng lớn phiến quân đã thiệt mạng, nhiều xe quân sự của chúng bị biến thành đống sắt vụn. Trong khi đó, các đơn vị pháo binh của quân chính phủ liên tục nã pháo nhằm vào căn cứ tập trung quân, và các cuộc họp của al-Nusra ở phía bắc tỉnh Homs. Hiện nhóm khủng bố ở đây đang rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn", Farsnews dẫn một nguồn tin chiến trường cho biết.

Trước đó, vào ngày 21-1, lực lượng không quân Syria đã dội bom các vị trí quân sự của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở những vùng lân cận gần thành phố cổ Palmyra (Tadmur), tiêu diệt gần 20 phiến quân, trong đó có một chỉ huy khét tiếng là Abu Omar al-Saraqebi, phá hủy 1 chiếc xe bọc thép, 2 xe tăng cùng nhiều xe quân sự của nhóm khủng bố.

Được biết, chỉ trong vài ngày qua, quân đội Syria cũng đã tái chiếm thêm nhiều vùng đất ở phía nam và phía tây căn cứ không quân T4, trong đó có một số đỉnh đồi chiến lược nhìn ra con đường Alfo Sefat.

Theo nhiều nguồn tin, trong những ngày tới, lực lượng vũ trang Damascus sẽ tiếp tục tiến đánh phiến quân ở phía tây nam tỉnh Homs.