Quân đội Philippines đọ súng với khủng bố, nhiều người thương vong

ANTĐ - Ngày 9-4, tại tỉnh Basilan, quân đội Philippines đã có cuộc xung đột với các phần tử vũ trang cực đoan Abu Sayyaf, khiến ít nhất 18 binh sĩ quân đội chính phủ thiệt mạng.

Quân đội Philippines đọ súng với khủng bố, nhiều người thương vong ảnh 1 Các phần tử khủng bố ở miền nam Philippines

Người phát ngôn Bộ tư lệnh Tây Mindanao cho biết, quân đội Philippines đã có cuộc giao tranh kéo dài gần 10 giờ đồng hồ với các phần tử vũ trang cực đoan Abu Sayyaf, ít nhất có 18 binh sĩ quân đội chính phủ thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Còn tờ Daily Inquirer của Philippine thì cho biết, có ít nhất 18 binh sĩ thiệt mạng và 36 người khác bị thương.

Người phát ngôn Bộ tư lệnh Tây Mindanao cho biết thêm, tiểu đoàn bộ binh 44 của quân đội chính phủ đã giao tranh với khoảng 120 phần tử vũ trang Abu Sayyaf từ 7 giờ sáng đến 17 giờ cùng ngày mới kết thúc.

Abu Sayyaf là tổ chức vũ trang cực đoan được thành lập vào đầu thập niên 1990, cố thủ thời gian dài ở tỉnh Sulu miền nam Philippines và một số nơi khác. Tổ chức khủng bố này đã thực hiện một loạt các vụ tấn công khủng bố, bắt cóc đòi tiền chuộc tại đất nước Đông Nam Á này.