Quân đội Pháp đến nơi máy bay rơi, phiến quân bác thông tin có tên lửa Buk

ANTĐ - Liên quan đến vụ máy bay AH-5017 rơi khiến gần 120 người thiệt mạng, sau khi xác định được vị trí máy bay gặp nạn, Pháp đã lập tức điều một đơn vị quân đội đến bảo vệ hiện trường, thu thập những thông tin ban đầu. Còn tại Ukraine, ông Alexander Borodai, Thủ tướng Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng, lực lượng này sở hữu tên lửa Buk.
Pháp điều quân đội tới Mali bảo vệ hiện trường máy bay Algeria rơi
Hãng tin Reuters ngày 25-7 cho biết, Pháp đã cử một đơn vị quân đội tới Mali để bảo vệ khu vực phát hiện mảnh vỡ của máy bay AH-5017, thuộc hãng hàng không Air Algerie chở 112 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn, ở sát biên giới với Burkina Faso.
Tuyên bố của văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, máy bay AH-5017 chở 51 công dân Pháp, đã được nhận dạng rõ ràng mặc dù bị vỡ thành nhiều mảnh.

Chiếc máy bay mất tích AH-5017 của Air Algerie được thông báo tìm thấy
ở gần biên giới với Burkina Faso. (Ảnh: jomtopi.blogspot.com)

Tuyên bố khẳng định: "Một đơn vị quân đội Pháp đã được điều tới bảo vệ hiện trường và thu thập những thông tin ban đầu".

Cơ quan hàng không dân sự Pháp cũng cho biết, đã thành lập các trung tâm khủng hoảng tại các sân bay ở thủ đô Paris và thành phố Marseille.

Trước đó, ngày 24-7, hãng tin CNN dẫn thông báo của hãng hàng không Algeria (Air Algerie) cho biết, đã xác định được vị trí rơi của chiếc máy bay mang số hiệu AH5017.
Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter, Air Algerie cho hay chiếc máy bay của hãng này đã rơi tại khu vực Tilemsi, cách thành phố Gao của Mali khoảng 70km.
Đài Loan khẳng định, thời tiết xấu không phải là nguyên nhân khiến máy bay rơi

Chính quyền Đài Loan ngày 24-7 cho biết, thời tiết xấu không phải nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay ATR-72 làm 48 người thiệt mạng ở Bành Hồ hôm 23-7 vừa qua.

Để minh chứng cho nhận định này, Jean Shen, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Đài Loan cho hay: “Có 9 chuyến bay trên cùng một tuyến đường trong khoảng từ 14h – 19h ngày 23-7 nhưng chỉ có chiếc máy bay của TransAsia Airways bị rơi”.

Quân đội Pháp đến nơi máy bay rơi, phiến quân bác thông tin có tên lửa Buk ảnh 2
Hiện trường vụ rơi máy bay ở Bành Hồ, Đài Loan (Ảnh: Reuters)


Bà Jean Shen khẳng định, điều kiện thời tiết tại thời điểm máy bay gặp nạn là hoàn toàn phù hợp cho các chuyến bay và Cục Hàng không dân dụng Đài Loan vẫn đang tiếp tục nỗ lực để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn.

Bà Shen cũng cho biết, cả hai hộp đen của chiếc máy bay ATR-72 mang số hiệu GE222 đã được tìm thấy, việc phân tích dữ liệu hộp đen được tiến hành ngay trong ngày 24-7 và giới chức Đài Loan không loại trừ bất kỳ một khả năng nào dẫn đến thảm kịch nói trên.
Chỉ huy quân nổi dậy ở Donetsk bác thông tin sở hữu tên lửa Buk

Sau khi một thủ lãnh quân nổi dậy ở Ukraine thừa nhận với Reuters rằng lực lượng này có tên lửa Buk, loại vũ khí mà Washington nói là được sử dụng để bắn hạ chiếc máy bay chở khách mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines hôm 17-7 ở miền Đông Ukraine, ngày 24-7, ông Alexander Borodai, Thủ tướng Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Quân đội Pháp đến nơi máy bay rơi, phiến quân bác thông tin có tên lửa Buk ảnh 3
Ông Alexander Borodai (giữa), thủ tướng Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, đã bác bỏ thông tin sở hữu tên lửa Buk theo như tin Reuters đưa - Ảnh: Reuters


"Không, chúng tôi không có tên lửa Buk nào cả, không có tên lửa Buk tại đây", ông Borodai nói.

Trước đó ông Borodai bác bỏ những hình ảnh cho thấy có sự hiện diện của một giàn phóng tên lửa Buk trong thị trấn Snezhnoe  gần đó, và nói rằng những bức ảnh đó là giả mạo.

Ông Borodai cũng nói rằng, ông bác bỏ cáo buộc người của ông đã bỏ quên các phần cơ thể nạn nhân vụ tai nạn tại hiện trường.

Trước đó, giới chức Hà Lan lên tiếng rằng, các thi thể họ nhận được ngày 23-7 trong tình trạng rất khủng khiếp, và nhiều phần thi thể được cho còn bị bỏ lại tại hiện trường.