Quân đội Nga tiếp nhận lô tên lửa S-300 cải tiến thứ 2

ANTĐ - Ngày 5-3, một nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không nước này đã tiếp nhận một hệ thống tên lửa phòng không S-300 cải tiến thứ 2.

Theo nguồn tin, Tập đoàn phòng không Almaz-Antei Concern đã bàn giao 3 khẩu đội tên lửa S-300V4 mới cho quân đội Nga. Dự kiến các hệ thống phòng không mới này sẽ được triển khai tại quân khu phương Tây để tăng cường khả năng phòng không, chống tên lửa hành trình và chống tên lửa đạn đạo.

Hệ thống mới này, được thiết kế trong giai đoạn 2012-2014, là một phiên bản hiện đại hóa của tên lửa S-300V3, gồm các bộ phận của phiên bản tên lửa S-300V Antei-2500, đã được sản xuất để xuất khẩu, kết hợp với các bộ phận điện tử hiện đại hơn.

Hệ thống phòng không S-300 của Nga

Sau khi được nâng cấp, tầm bắn của tên lửa phòng không S-300V4 đã được tăng thêm 100km, lên đến 400km, cũng như gia tăng sự hiệu quả của hệ thống.

Lực lượng phòng không Nga đã tiếp nhận lữ đoàn tên lửa S-300V4 đầu tiên vào tháng 12-2014, ngay sau khi trải qua các vụ phóng thử cấp nhà nước một cách thành công, nguồn tin cho biết thêm.

Các chuyên gia quân sự ước tính rằng, hệ thống tên lửa mới này hiệu quả hơn 1,5 đến 2,3 lần trong khả năng phòng thủ chống tên lửa. Ngoài ra, hệ thống tên lửa S-300V4 còn có khả năng tấn công các tên lửa đạn đạo tầm trung được phóng từ khoảng cách lên đến 2.500km.

Theo các hợp đồng của Bộ Quốc phòng Nga với tập đoàn Almaz-Antei Concern, tổng số 9 lữ đoàn tên lửa phòng không S-300V4 sẽ được bàn giao cho lực lượng phòng không trước năm 2020.