Quân đội Nga tăng lên mức 1 triệu người

ANTĐ - Ngày 5-3, Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov cho biết, trong một cuộc phỏng vấn rằng các lực lượng vũ trang Nga cần phải được tăng cường lên ít nhất một triệu người để bảo vệ đất nước có hiệu quả.

“Ít người phục vụ quân đội hơn sẽ rất nguy hiểm cho đất nước. Ở châu Âu, chúng ta không phải là Luxembourg và không phải là Bỉ”, ông Ivanov, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nói với nhật báo Komsomolskaya Pravda.

“Nga có một vùng lãnh thổ rộng lớn. Ngoài ra, chúng ta là một cường quốc hạt nhân”, ông cho biết thêm.

Theo số liệu năm 2012 của Duma quốc gia Nga (tức Hạ viện), các lực lượng vũ trang Nga có tổng quân số khoảng 800.000 người.

Năm 2012, tổng quân số Nga vào khoảng 800.000 người

Các lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành một cuộc cải cách lớn, bao gồm một chương trình tái vũ trang lớn, dần dần chuyển sang chế độ nghĩa vụ quân sự hoàn toàn tự nguyện, và thay đổi về tổ chức, nhằm tạo ra các lực lượng phù hợp hơn đối với những thách thức trong tương lai và khác hẳn với các lực lượng còn lại từ thời kỳ Xô viết.

Một phần của quá trình cải tổ này là việc cắt giảm số lượng lớn quân nhân. Năm 2008, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov đã công bố một kế hoạch cắt giảm các lực lượng vũ trang từ 1,2 triệu người xuống còn dưới 1 triệu người, với số lượng sĩ quan được cắt giảm từ 355.000 xuống còn 150.000. Tuy nhiên, đến tháng 3-2011, ông cho biết Tổng thống Medvedev đã cho phép số lượng sĩ quan được tăng thêm 220.000, lên mức khoảng 1 triệu người, theo một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội nước này.