Quân đội Nga nhận súng phóng lựu tự động AGS-30

ANTĐ - Theo một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đang dần thay thế súng phóng lưu tự động AGS-17 Plamya bằng loại súng AGS-30 30x29mm mới. 

“Bộ Quốc phòng Nga đang dần loại bỏ súng phóng lựu Plamya cũ để thay thế bằng loại AGS-30 tự động thế hệ mới, được sản xuất bởi Cục thiết kế khí cụ KBP. AGS-17 và AGS-30 cùng dùng một loại đạn nhưng AGS-30 có khả năng hoạt động tốt và cơ động hơn”, một quan chức từ Bộ Quốc phòng Nga nói với hãng tin Tass vào hôm 26-5.

AGS-30 nhẹ hơn nhiều so với mẫu AGS-17 cũ

AGS-30 là một súng phóng lựu tự động bắn đạn 30mm, được thiết kế để tiêu diệt nhân lực địch hoặc các phương tiện bọc thép mỏng. Đây là loại vũ khí hạng nhẹ, có khả năng mang theo bên người binh lính và triển khai  với tốc độ rất nhanh.

AGS-30 có trọng lượng 29,7kg, dài 840mm, súng bắn 390-425 phát đạn/phút, vận tốc đầu nòng 185m/giây và tầm bắn 1,7km. Súng phóng lựu được trang bị kính ngắm quang học PAG-17 độ phóng 2,7x. So với AGS-17, linh kiện của AGS-30 ít hơn 40% và nhẹ hơn rất nhiều, tuy nhiên, tầm và tốc độ bắn lại giữ nguyên.

AGS-30 đã trải qua nhiều thử nghiệm và được cho là thích hợp sử dụng trong nhiều binh chủng khác nhau. Biến thể AGS-30 AGL hiện đang nằm trong trang bị tiêu chuẩn của bộ quân phục người lính tương lai Ratnik.