Quân đội Nga chuẩn bị biên chế súng phóng lựu AGS-40 Balkan

ANTD.VN - Theo giám đốc trung tâm phát triển và sản xuất Pribor, ông Yury Nabokov, lực lượng vũ trang Nga đang có kế hoạch đưa súng phóng lựu tự động (AGL) AGS-40 Balkan mới nhất vào biên chế trong năm 2017.

“AGS-40 Balkan sắp hoàn thành các bài thử nghiệm và đánh giá thực chiến. Tầm bắn của nó đã được tăng lên 2,5km, xa hơn 200m so với mẫu AGS-17 Plamya (Flame) cũ. AGS-40 cũng sử dụng 2 loại lựu đạn cải tiến VOG-25M và VOG-25PM”, ông Nabokov cho hay.

Súng phóng lựu AGS-40 Balkan

AGS-40 có trọng lượng 46kg, trong đó băng đạn nặng 14kg, ống phóng dài 400mm, tốc độ đạn bay 240m/s và tốc độ bắn 400 viên/phút. Băng đạn của Balkan chứa được 20 quả lựu đạn trong khi nó cũng được lắp thêm kính ngắm PAG-17 với khả năng phóng to 2,7 lần, có thể thay thế bằng thiết bị nhìn đêm.

Nga khẳng định rằng, không có bất kì loại vũ khí nào của nước ngoài tương đương với AGS-40. Nó có tầm bắn 2.500m, tức là xa hơn 500 đến 600m so với vũ khí phương Tây. Loại lựu đạn 40mm sử dụng bởi 6G27 Balkan cũng hiệu quả hơn đạn VOG-17 30mm của súng AGS-17 Plamya (Flame) AGL. Cùng lúc đó, trọng lượng và kích thước của Balkan lại không nặng hơn Plamya. Phiên bản được cấp cho quân đội Nga sẽ có thêm cả giá đỡ 3 chân.