Quân đội Nga bắt đầu nhận hệ thống tên lửa tầm xa S-500 vào năm 2021

ANTD.VN -Sputnik ngày 8-5 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexei Krivoruchko cho biết, các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp nhận các tổ hợp đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 vào năm 2021. 

Quân đội Nga bắt đầu nhận hệ thống tên lửa tầm xa S-500 vào năm 2021 ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-500 của Nga

“S-500 sẽ được trang bị hàng loạt cho quân đội Nga vào năm 2025. Các tổ hợp đầu tiên sẽ được bàn giao ngay trong năm sau-2021. Đây là hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ mới, đa năng, hoạt động tầm xa, tầm cao. Chúng có khả năng đánh chặn mọi mục tiêu: tên lửa đạn đạo, máy bay chiến đấu các loại và các mục tiêu trên không khác.

Bán kính đánh chặn của S-500 vào khoảng 600km. Ngoài ra, hệ thống có thể phát hiện và tiêu diệt cùng một lúc 10 mục tiêu đạn đạo siêu thanh bay với tốc độ lên tới 7km/giây”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko nói với giới báo chí hôm 8-5.

“Trong khi đó, tên lửa hành trình siêu thanh Zircon sẽ được triển khai trên các tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm, tàu khu trục và tàu tuần dương mang tên lửa hạt nhân Đô đốc Nakhimov. Tên lửa sẽ được biên chế cho quân đội giai đoạn 2021-2022”, ông Krivoruchko cho biết thêm.