Quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ không quân lớn nhất Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo hãng tin Reuters, quân đội Mỹ vừa chính thức rút khỏi căn cứ quân sự Bagram lớn nhất Afghanistan vào ngày 2-7, một biểu tượng chấm dứt cho quá trình tham chiến suốt 20 năm qua. 

Căn cứ Bagram nằm cách thủ đô Kabul khoảng 60 km về phía bắc. Từ đây, Mỹ đã từng triển khai hàng nghìn cuộc không kích nhằm vào các lực lượng đối lập tại Afghanistan.

Căn cứ này sẽ được bàn giao lại cho chính phủ Afghanistan trong một buổi lễ diễn ra vào ngày mai 3-7.

Chỉ huy quân đội Mỹ ở Afghanistan, Tướng Austin Miller cho biết, nước này sẽ tiếp tục duy trì mọi năng lực để bảo vệ lực lượng còn ở lại thủ đô Kabul.

Mỹ đã triển khai hàng nghìn cuộc không kích từ căn cứ quân sự Bagram

Mỹ đã triển khai hàng nghìn cuộc không kích từ căn cứ quân sự Bagram

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh rút toàn bộ binh lính khỏi Afghanistan về nước từ ngày 1-5. Quá trình rút quân sẽ hoàn thành vào ngày 11-9 tới, đúng dịp kỷ niệm 20 năm xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố hồi năm 2001. Khoảng 2.400 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương trong cuộc chiến ở Afghanistan.

Theo Ngoại trưởng Antony Blinken, Mỹ không có ý định duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài tại Afghanistan, nhất là khi mối đe dọa từ tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Afghanistan đã giảm.

Ông Blinken đã cảnh báo, Taliban sẽ gia tăng các vụ tấn công vào lực lượng Mỹ khi họ đang chuẩn bị rút khỏi Afghanistan, tuy nhiên, nhấn mạnh, các hành động này sẽ bị đáp trả tương xứng.

Để đổi lại việc Mỹ rút quân, Taliban đã cam kết ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố trên lãnh thổ Afghanistan. Ngoài ra, Taliban hứa sẽ tiến hành các cuộc đàm phán với chính quyền Afghanistan, tuy nhiên, tiến trình hòa bình ở quốc gia này vẫn dậm chân tại chỗ.