Quân đội Mỹ phát triển máy đọc não người

ANTĐ - Tiến sĩ Anthony Ries, thuộc phòng nghiên cứu MIND của Mỹ, đang phát triển chương trình giải mã thông tin từ sóng não con người. 
Quân đội Mỹ phát triển máy đọc não người ảnh 1

Nói một cách đơn giản, dự án này cho phép đọc được suy nghĩ của não bộ. Trong một thử nghiệm gần đây, ông Ries đã kết nối một người lính với máy điện não đồ và các máy tính trong phòng thí nghiệm. Người tham gia nhìn một loạt bức ảnh trên màn hình điện tử với tốc độ mỗi bức hình 1 giây. Các hình ảnh thuộc 5 loại: tàu thuyền, gấu trúc, dâu tây, bướm và đèn chùm.

Kết quả, nhờ ghi lại những thay đổi sóng não bộ, máy tính chỉ ra được người lính đã chú tâm vào hình ảnh về tàu thuyền. Theo giải thích của chuyên gia, anh lính có những sóng não khác biệt khi nhìn vào loại hình ảnh mà bản thân cảm thấy có “liên quan”. Chuyên gia có thể sử dụng hệ thống để phóng to các hình ảnh rồi cắt chúng thành đoạn nhỏ và nhanh chóng tìm ra vật thể hoặc vấn đề mà đối tượng lưu tâm.

Hiện nay, các nhà phân tích tình báo quân đội Mỹ thường mất nhiều thời gian để xử lý các bức ảnh nhằm tìm ra thông tin hữu ích, nhưng dự án “máy đọc” não có thể giúp họ giảm thời gian làm việc.