Quân đội Mỹ đặt mua hàng chục máy bay chiến đấu

ANTĐ - Hãng sản xuất máy bay quân sự của Mỹ, Lockheed Martin vừa được chính phủ nước này giao cho một đơn đặt hàng trị giá 4 tỷ USD để cung cấp 30 máy bay cho lực lượng không quân, hải quân và lính thủy đánh bộ.

Hợp đồng được công bố vào thứ 6 vừa qua và là bản sửa đổi của hợp đồng trước đó. Trong đó ghi rõ Lockheed Martin phải giao 21 chiếc F-35 cho lực lượng không quân, trị giá 2,64 tỷ USD. Sáu chiếc máy bay tương thích với hàng không mẫu hạm cho lực lượng hải quân, trị giá 937 triệu USD. Cuối cùng là 3 chiếc máy bay cất cánh nhanh và hạ cánh thẳng đứng cho lực lượng lính thủy đánh bộ, trị giá 426 triệu USD.

Bản hợp đồng yêu cầu phía Lockheed Martin phải cung cấp đầy đủ cả các thiết bị hỗ trợ bay và mô phỏng bay cho cả Anh quốc. Quân đội Anh cũng đã chi 4,1 triệu USD trong thương vụ này. Dự tính, lực lượng quân đội Hoa Kỳ và Anh quốc sẽ nhận được đầy đủ số máy bay và thiết bị hỗ trợ nói trên vào tháng 1 năm 2014.