Quân đội Israel bắt giữ 80 thanh thiếu niên người Palestine

ANTĐ - Quân đội Israel cho biết họ đã bắt giữ khoảng 80 người Palestine. Đây là nỗ lực yêu cầu chính quyền Palestine trao trả lại ba thanh thiếu niên Israel bị bắt cóc bởi "một nhóm khủng bố" tại Bờ Tây hôm thứ 7 (14/6) vừa qua. 

Quân đội Israel đang tìm kiếm những người mất tích tại bờ Tây


Các sinh viên đã mất tích gần một khu định cư của Israel ở phía Bắc thành phố Hebron trên đường từ trường trở về nhà. Vụ mất tích đang được xem là căng thẳng lớn nhất về quan hệ giữa hai bên, kể từ khi một chính phủ thống nhất Palestine đã được thành lập vào tháng Tư.

Chính quyền Israel hay một "cuộc tìm kiếm sâu rộng" đang được tiến hành để tìm hai thiếu niên 16 tuổi và một thanh niên 19 tuổi. Các quan chức Palestine cho biết họ cũng đang hợp tác với chính phủ Israel để tìm kiếm các nạn nhân.

Các thanh thiếu niên đã được xác định là Naftali Frenkel, Gilad Shaar - cả hai đều 16 tuổi và Eyal Yifrach, 19 tuổi.

Trước đó, có người đã nhìn thấy họ lần cuối tại khu vực Gush Etzion, gần các khu định cư của người Do Thái nằm giữa Jerusalem và thành phố của người Palestin ở Hebron.