Quân đội Indonesia khẳng định chấm dứt kiểm tra trinh tiết nữ tân binh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Indonesia, quân đội nước này đã chấm dứt hoạt động kiểm tra trinh tiết gây tranh cãi đối với những phụ nữ đăng ký trở thành tân binh, một động thái được các nhà hoạt động bình đẳng giới ủng hộ từ lâu.

Ông Andika Perkasa, Tổng tham mưu trưởng quân đội Indonesia, nói với các phóng viên hôm 10-8 rằng các cuộc kiểm tra như vậy không còn diễn ra trong quân đội nữa. Ông Andika hồi tháng trước nói rằng, quy trình tuyển chọn quân đội cho các tân binh nam và nữ phải bình đẳng.

Quân đội Indonesia trước đây cho biết, các bài kiểm tra này rất quan trọng trong việc xác định đạo đức của các tân binh. Tổ chức Y tế Thế giới thì tuyên bố chúng "không có giá trị về mặt khoa học".

Người phát ngôn hải quân Indonesia Julius Widjojono cho biết, hải quân nước này có kiểm tra xem những phụ nữ nộp đơn đăng ký có mang thai hay không, nhưng không có bài kiểm tra trinh tiết cụ thể nào. Ông Julius Widjojono nói thêm, cả nam giới và nữ đều trải qua quy trình kiểm tra giống nhau.

Còn ông Indan Gilang, một phát ngôn viên của lực lượng không quân cho biết, các nữ ứng viên được kiểm tra u nang hoặc các biến chứng khác có thể làm suy giảm khả năng phục vụ của các tân binh và “kiểm tra trinh tiết” không tồn tại trong thuật ngữ của lực lượng này.

Hoan nghênh thông báo của quân đội về việc này, ông Andreas Harsono, nhà nghiên cứu Indonesia tại Tổ chức Giám sát Nhân quyền có trụ sở tại Mỹ cho rằng, đây là “điều đúng đắn phải làm” bởi việc làm này là sự suy đồi, phân biệt đối xử và gây tổn thương sâu sắc.