Quân đội Ai Cập phá hủy mạng lưới trại khủng bố ở Sinai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - Lực lượng vũ trang Ai Cập ngày 8-12 thông báo rằng, nhiều trại được bọn khủng bố dùng để làm nơi ẩn náu ở Bán đảo Sinai đã bị quân đội nước này phá hủy trong vòng ba tháng qua, cùng với lượng lớn phiến quân bị tiêu diệt.

Quân đội Ai Cập

Quân đội Ai Cập

“Trong khoảng thời gian từ ngày 1-9 đến ngày 8-12-2020, quân đội Ai Cập đã phá hủy 437 nơi ẩn náu và kho chứa vũ khí của các phần tử khủng bố ở khu vực Sinai, phía Đông Bắc đất nước, thu giữ nhiều vũ khí, thiết bị liên lạc của các phần tử khủng bố, cũng như đã phá hủy 21 xe chở đầy đạn dược ở khu vực biên giới phía Tây giáp với Libya. Ngoài ra, 40 tay súng thánh chiến cũng đã bị tiêu diệt”, thông báo của lực lượng vũ trang Ai Cập ngày 8-12 cho biết.

Được biết, các phần tử khủng bố thường xuyên sử dụng các hầm để không những chứa chất nổ và vũ khí, mà còn để ẩn náu, trốn tránh lực lượng vũ trang Ai Cập ở Bán đảo Sinai.