Quan điểm khác biệt về ngoại tình

ANTĐ - Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Chapman ở bang California, Mỹ, qua khảo sát 64.000 người, 54% nam giới không chấp nhận việc ngoại tình thể xác và 35% nữ giới khó tha thứ cho việc ngoại tình tư tưởng. Đối với những người thuộc giới tính thứ 3, quan điểm về 2 vấn đề trên không có sự khác biệt rõ ràng.

Đối với nam giới, nếu bạn tình ngoại tình thể xác họ sẽ cảm thấy  bất lực, lòng tự trọng bị tổn thương và nghi ngờ huyết thống của đứa con chung. Trong khi đó, điều cần thiết đối với phụ nữ là sự thừa nhận và trách nhiệm từ phía nam giới. Nếu nửa còn lại “đồng sàng dị mộng”, nữ giới sẽ không có cảm giác an toàn vì vậy họ sợ bị phản bội về tinh thần hơn là nhu cầu thể xác đơn thuần.