Quán cơm đổi chủ vẫn tiếp tục hành nghề mại dâm

ANTĐ - Quán cơm trá hình mang tên Như Ý tại địa chỉ 321 Phạm Văn Đồng, đã từng bị lực lượng công an triệt phá cuối năm 2012, sau đó đổi chủ nhưng vẫn tiếp tục kinh doanh mại dâm.
Khoảng 10h ngày 9-4, tổ công tác Đồn CA số 19 qua kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hoa Linh tại địa bàn xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm phát hiện 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại các phòng 201, 202, 203. 
Qua khai thác, 3 gái bán dâm khai tên là Nguyễn Thị H. (SN 1990) trú tại Ứng Hòa, Hà Nội, Hoàng Thị Th. (SN 1988) trú tại Thanh Ba, Phú Thọ, Hoàng Thị T. (SN 1994) trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang, thực hiện theo lệnh “điều hàng” của “tú bà” Trần Thị Chuyên (SN 1985) trú tại Tam Dương, Vĩnh Phúc, thuê trọ số nhà 321 Phạm Văn Đồng, thuộc địa bàn xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm.

Cánh cửa gỗ bên ngoài quán cơm Như Ý

Khi đến nơi thuê trọ của Trần Thị Chuyên để thực hiện lệnh bắt tú bà này, lực lượng Đồn CA số 19 nhận ra địa chỉ quen thuộc. Đây chính là quán cơm Như Ý, vào ngày 27-12-2012, CAH Từ Liêm đã từng bắt quả tang chủ chứa Đinh Thị Tiếp về hành vi môi giới mại dâm. Sau khi Tiếp thôi không kinh doanh quán cơm này, sang tên lại cho Trần Thị Chuyên và Chuyên vẫn giữ nguyên biển hiệu quán cơm Như Ý để tiếp tục hành nghề. 

Tại cơ quan công an, Chuyên khai, mỗi lượt mua dâm khách phải trả từ 200-300.000 đồng, Chuyên thu 100.000 đồng, số còn lại gái mại dâm được hưởng. Nếu ít người, Chuyên cho khách thực hiện hành vi mua bán dâm ngay tại quán cơm. Còn nếu đông khách thì Chuyên điều gái và khách đến các nhà nghỉ gần đó để thực hiện hành vi mua bán dâm. Đối với 3 người khách bị bắt quả tang mua dâm tại nhà nghỉ Hoa Linh, Chuyên thu “trọn gói” là 1 triệu đồng. 

Đồn CA số 19 đã lập biên bản xử lý hành chính đối với 3 gái bán dâm, lập hồ sơ đối tượng môi giới Trần Thị Chuyên, chuyển đối tượng về CAH Từ Liêm, Hà Nội giải quyết theo luật định.