Quan chức Trung Quốc bị tố thuê côn đồ đánh dân

ANTĐ - Người dân tại làng Thượng Phố, thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã tố cáo chính quyền thuê côn đồ đánh dân sau khi chưa thương lượng được với họ về một thỏa thuận liên quan đến việc chuyển đổi đất đai.

Một trong những chiếc xe ô tô  bị đập phá

Trước đó, dân làng đã tranh cãi với chính quyền và yêu cầu một cuộc bỏ phiếu dân chủ liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết, những tên côn đồ được một số quan chức có quyền lực trong vùng bắt tay với một ông trùm kinh doanh để cưỡng chế người dân chấp nhận thỏa thuận trong dự án chuyển đổi đất nông nghiệp thành khu công nghiệp. Đụng độ và biểu tình phản đối nổi lên sau khi một đám côn đồ đeo băng tay màu đỏ cam, lái xe vào làng, đe dọa và tấn công người dân hồi tuần trước. Người dân trong làng cũng chống trả bằng gậy tre và gạch đá. Họ trút giận lên xe ô tô của những người này, khoảng 30 ô tô bị đập phá. Tuy nhiên, ít nhất 8 người dân đã bị thương.