Quan chức Trung Quốc bị cách chức vì nghi hiếp nhân viên

ANTĐ - Theo trang thông tin của chính quyền huyện Lạc Xuyên, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, Đảng Dương Phong - Giám đốc cơ quan Quản lý đô thị huyện Lạc Xuyên đã bị cách chức. Trước đó, nhiều trang mạng đưa tin, ông Đảng Dương Phong đã bị cảnh sát bắt giữ do tình nghi có hành vi cưỡng dâm nữ nhân viên cấp dưới. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo tin nội bộ, quyết định cách chức ông Đảng Dương Phong được đưa ra vào chiều 6-8 trong Đại hội cán bộ công chức cơ quan Quản lý đô thị huyện Lạc Dương. Một nguồn tin giấu tên khác cho biết, 11h đêm 4-8, ông Đảng Dương Phong lấy lý do công việc để gọi nữ nhân viên ra khỏi nhà. Sau khi đón cô này bằng ô tô riêng, ông Đảng đã đưa nạn nhân đến một con đường vắng người và cưỡng hiếp cô này trong xe. Người nhà nạn nhân cho biết cô này chưa lập gia đình.

Được biết, ông Đảng Dương Phong mới giữ chức Giám đốc cơ quan Quản lý đô thị huyện Lạc Xuyên vào tháng 3 năm nay. Trước đó, ông này làm Bí thư Đảng ủy thị trấn Thổ Cơ thuộc huyện Lạc Xuyên.