Quan chức ngân hàng sở hữu nhiều nhà bị 3 năm tù

ANTĐ - Ngày 29-9, một cựu lãnh đạo ngân hàng ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc đã bị kết án 3 năm tù giam vì tội sử dụng giấy tờ giả để mua nhiều ngôi nhà. 

Bà Gong Aiai tại phiên tòa ngày 29-9

Bà Gong Aiai, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại nông thôn Shenmu ở thành phố Ngọc Lâm, đã bị phát hiện mua hai sổ hộ khẩu giả với giá 300.000 NDT (48.000USD) ở Bắc Kinh cho mình và con gái vào năm 2005 để mua nhà ở thủ đô. Người phụ nữ 49 tuổi này cũng bị buộc tội làm giả hai chứng minh thư vào năm 2007 và 2008. Theo điều tra của cảnh sát, bà này sở hữu 44 bất động sản ở Bắc Kinh được đăng ký với nhiều tên giả. Tổng giá trị số tài sản trên khoảng 395 triệu NDT.