Quan chức Mỹ thừa nhận CIA có liên quan đến vụ do thám Đức

ANTĐ - 2 quan chức Mỹ dấu tên vừa lên tiếng thừa nhận rằng cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) có liên quan đến hoạt động do thám của người đàn ông Đức, vừa bị bắt giữ gần đây do nghi ngờ làm gián điệp cho Mỹ. 

Trong một bản báo cáo vào hôm 7/7, 2 quan chức dấu tên của chính phủ Mỹ đã nói với hãng thông tấn Reuters về vai trò của CIA trong hoạt động do thám của đối tượng đang tình bị nghi làm gián điệp cho Mỹ, vừa bị bắt giữ bởi chính phủ Đức. Đối tượng 31 tuổi này hiện cũng đang làm việc cho cơ quan tình báo Đức (BND).

Một trong hai quan chức cho biết giám đốc CIA, John Brennan đang tìm cách che giấu tình hình hiện tại với các thành viên quốc hội, điều có thể làm quan hệ giữa Washington và các đồng minh thân cận châu Âu trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

2 quan chức giấu tên của Mỹ thừa nhận rằng CIA đứng đằng sau hoạt động gián điệp vừa bị Đức phát hiện

Như đã đưa tin từ trước đây, một nghi phạm gián điệp hai mang người Đức bị phát hiện đã chuyển 218 tài liệu mật của cơ quan điều tra Đức cho cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) trong vòng 2 năm qua để đổi lại 34.000 USD. Người này cũng bị nghi ngờ có liên lạc với đặc vụ Nga để bán thông tin cho một nguồn khác, nhưng đã thừa nhận rằng có làm việc với phía Mỹ ngay từ đầu.

Những bản  báo cáo trước đây cho biết người đàn ông này chỉ là một nhân viên bình thường, tuy nhiên, tờ Die Welt lại khẳng định rằng người này có liên hệ gần gũi với lãnh đạo của BND, Gerhard Schindler. Trong khi Đức đang tỏ ra bực bội về hành động do thám mới bị phát hiện, thì chính phủ Mỹ lại khá kín tiếng trước những cáo buộc này.

“Mối quan hệ giữa Mỹ và Đức là vô cùng quan trọng. Đây là một sự hợp tác gần gũi trong hàng loạt các vấn đề an ninh, đặc biệt là vấn đề do thám. Tất cả những điều này đều là ưu tiên của không chỉ riêng chính phủ, mà cả nước Mỹ. Do đó, chúng tôi sẽ tích cực làm việc với các đối tác Đức để giải quyết tình hình một cách hợp lí”, thư kí báo chí của nhà Trắng, Josh Earnest nói với Reuters.

Vào đầu ngày hôm 7/7, thủ tướng Đức Angela Merkel đã có lời phát biểu đầu tiên về sự việc do thám mới bị phát hiện. “Nếu những bản báo cáo được chứng thực, đây sẽ trở thành một vụ việc hết sức nghiêm trọng. Nó sẽ hoàn toàn trái ngược với những gì tôi cho là quan hệ hợp tác tin tưởng giữa các đối tác và cơ quan”, bà Merkel cho biết.

Sự việc đến cùng thời gian Mỹ từ chối kí thoả thuận chống do thám với Đức sau khi NSA bị cáo buộc đã nghe lén điện thoại của thủ tướng Merkel trong nhiều năm qua.

Mặc dù đã có những tuyên bố cứng rắn, tuy nhiên, tình hình hiện tại sẽ không có ảnh hưởng gì tiêu cực đến thoả thuận thương mại tự do giữa Mỹ và EU.