Theo trang Suara của Indonesia, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Zainudin Amali đã gặp gỡ các cầu thủ sau trận chung kết. Nhiều cầu thủ buồn, không chấp nhận được việc thất bại vì họ còn rất trẻ, trung bình 21 tuổi.
“Tôi cũng đã có cơ hội trò chuyện với đại diện thể thao Việt Nam, rằng sự chuẩn bị của họ là phi thường. Họ đã chuẩn bị 15 năm trước cho chiến dịch này”, ông Zainudin nói.
“Tôi nhận thấy các cầu thủ Việt Nam chơi khá tốt trên sân vì sự chuẩn bị kỹ lưỡng họ, vì vậy đó có thể là bài học cho Indonesia để phát triển vận động viên từ khi còn nhỏ”, Bộ trưởng Zainudin Amali nhấn mạnh.
Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan cho rằng, dù không giành được HCV, ông vẫn tiếp tục đánh giá cao những gì đội tuyển quốc gia U-22 Indonesia đã thể hiện ở Philippines.
Tuy nhiên, Chủ tịch PSSI đổ lỗi cho Việt Nam chơi “chiến thuật”. “Chỉ trong những phút đầu họ đã làm Evan Dimas bị thương, thực sự đó là chiến lược của họ”, ông Iriawan nói về chấn thương của tiền vệ trụ cột của Indonesia.
“Các cầu thủ không được nản lòng, bởi họ đã cố gắng hết sức để đem về thành tích tốt nhất cho người dân Indonesia”, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Indonesia nói.
Nhắc lại tình huống chấn thương sau va chạm với Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Evan Dimas phát biểu với BolaSport sau trận đấu rằng: “Tôi không biết anh ta có cố tình làm điều đó hay không”.
“Tuy nhiên, trong bóng đá, chắc chắn cả hai đội đều muốn giành chiến thắng. Vì vậy, ngay cả khi chúng tôi chỉ mang về huy chương bạc, chúng tôi vẫn cảm kích”, Evan nói.
Evan Dimas cũng chúc mừng Việt Nam cuối cùng đã giành huy chương vàng SEA Games 2019 sau 60 năm
Trong khi đó, bài viết về trận chung kết bóng đá nam SEA Games tối 10-12 trên trang Kompass của Indonesia với tựa đề “Thua Việt Nam 0-3, đội bóng trẻ Indonesia phải hài lòng với huy chương bạc” đã nhận được bình luận sôi nổi của cư dân mạng
Bạn đọc Canaka Joe nhận xét rằng: “Mô hình tấn công của chúng ta đối thủ có thể đọc được trong khi chúng ta không có cách nào đối phó với sự tấn công dữ dội của họ. Rất buồn khi thấy điều đó”
“Thói quen xấu của đội tuyển quốc gia Indonesia từ phía sau, hậu vệ yếu, thủ môn kém. Thực tế là các cầu thủ luôn do dự khi chuyền bóng lên trên”, Irmansyah Ihsanul Kamilt viết.
Cư dân mạng Monmaxwit Naojul Rabu tỏ vẻ hoài nghi: “Nếu là 1-0, OK? Nếu đó là 3-0, đó là một vấn đề khác”.
Cổ động viên Alfred Lay bình luận: “Đội tuyển quốc gia thực sự cần một huấn luyện viên nước ngoài chất lượng"
Bạn đọc Jackyus Eka Septo lạc quan góp ý: “Hy vọng rằng trong trận đấu tiếp theo, đội bóng đá Indonesia sẽ tấn công đội đối phương, đừng chỉ chơi bên dưới. Hy vọng lời khuyên này sẽ hữu ích, cảm ơn các bạn”
“Tôi rất hài lòng, đối với tôi, đội tuyển quốc gia Indonesia vẫn giành chiến thắng, mặc dù thua. Việt Nam chỉ là may mắn, có nhiều vi phạm nhưng trọng tài đã không bắt”, cư dân mạng Simon Moon bày tỏ