Quan chức cấp cao của WHO ủng hộ tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo lãnh đạo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại châu Âu, Hans Kluge, liều vaccine thứ 3 là cách để giúp những người dễ tổn thương nhất an toàn chứ không phải cướp đi cơ hội của những người chưa được tiêm mũi nào.

Vào hôm 30-8, ông Kluge cho biết, ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy liều vaccine thứ 3 sẽ giúp bảo vệ những người có sức khỏe yếu.

“Liều vaccine thứ 3 không phải là một sự tăng cường cao sang, bị lấy đi từ những người còn đang chờ đợi mũi tiêm đầu tiên. Nó đơn giản chỉ là cách giúp mọi người trở nên an toàn hơn”, ông Kluge cho biết, tuy nhiên vẫn nhấn mạnh rằng, thêm nhiều bằng chứng cần phải được thu thập về việc tiêm vaccine bổ sung, đồng thời hối thúc các quốc gia EU chia sẻ vaccine của mình cho những nơi đang thiếu như Đông Âu và châu Phi.

Ông Kluge cho thấy quan điểm ủng hộ tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ 3

Ông Kluge cho thấy quan điểm ủng hộ tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ 3

Bình luận của ông Kluge cho thấy quan điểm tích cực hơn những gì WHO từng đánh giá về liều vaccine thứ 3, vốn đang được ngày càng nhiều nước giàu có đồng ý tiêm chủng.

Cách đây ít ngày, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết, dữ liệu về mũi vaccine thứ 3 còn rất hạn chế nhưng việc tiêm tăng cường không nên được bổ sung khi nhiều nước nghèo vẫn còn đang trong tình trạng thiếu vaccine.

Ngày càng có nhiều nước quyết định tiêm bổ sung thêm liều vaccine thứ 3 như Mỹ, Anh, Cộng hòa Séc, Israel .... Trong khi đó, Pfizer cho biết, liều vaccine tăng cường này sẽ thúc đẩy tạo ra kháng thể nhiều gấp 3 lần so với liều thứ 2.