Quan chức cấp cao của EU đề xuất thành lập lực lượng phản ứng nhanh 5.000 binh sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cao ủy EU về vấn đề ngoại giao, ông Josep Borrell vừa đề xuất thành lập một lực lượng khoảng 5.000 lính nhằm chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp trong tương lai, sau khi cuộc khủng hoảng tại Afghanistan làm lộ ra nhiều lỗ hổng an ninh nghiêm trọng.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Corriere Della Sera, ông Borrell cho biết, EU cần phải chuẩn bị tốt hơn trong tương lai sau những gì đã diễn ra tại Afghanistan. Ông cũng nói thêm rằng, Mỹ đã không sẵn sàng chiến đấu vì "cuộc chiến của nước khác nữa".

“Cuộc khủng hoảng Afghanistan là biểu tượng về sự thay đổi mối quan hệ quốc tế, đặc biệt là việc EU tách rời bản thân mình khỏi Mỹ trong lĩnh vực an ninh. Đây không phải là lúc chúng ta buông xuôi. Các nước châu Âu nên học từ những sai lầm của mình và củng cố sự tự chủ chiến lược”, ông Borell nhấn mạnh.

EU có thể sẽ thành lập lực lượng phản ứng nhanh với những mối đe dọa nghiêm trọng như tại Afghanistan

EU có thể sẽ thành lập lực lượng phản ứng nhanh với những mối đe dọa nghiêm trọng như tại Afghanistan

Ông Borell kỳ vọng lực lượng 5.000 quân này có thể triển khai nhanh trong thời gian ngắn và linh hoạt như cách Mỹ đang làm, khi gặp bất kỳ vấn đề về an ninh nào đối với công dân của mình. Ở thời điểm Taliban kiểm soát Afghanistan, Mỹ có thể nhanh chóng điều ngay 5.000 binh sĩ đến đảm bảo cho hoạt động sơ tán diễn ra an toàn.

Khi được hỏi về số người tị nạn mà EU sẵn sàng chấp nhận, đại diện ngoại giao của khối này cho biết, đây là điều chắc chắn sẽ có giới hạn. Khi sơ tán, quân đội các nước châu Âu cũng đã tập trung vào giúp đỡ những người Afghanistan từng làm việc cho họ, thay vì những người bình thường khác.