Quan chức Bắc Kinh ra tòa vì “bán” biển xe chính phủ

ANTĐ - Tống Kiến Quốc, cựu Cục trưởng Cục Quản lý Giao thông Bắc Kinh (ảnh) ngày 25-5 bắt đầu bị đưa ra xét xử vì tội nhận hối lộ.  
Quan chức Bắc Kinh ra tòa vì “bán” biển xe chính phủ ảnh 1

Theo Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh, ông Tống Kiến Quốc bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để phê chuẩn việc cấp biển số xe Jing A (biển xe vốn dành cho các bộ, ban, ngành Chính phủ Trung Quốc) cho các công ty và các cá nhân. Cùng với việc “bán” biển xe, ông này đã nhận hối lộ số tài sản và tiền mặt lên tới 23 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,7 triệu USD) trong giai đoạn từ năm 2004-2014.

Biển số “Jing A” (chữ “Jing” là ký hiệu dành cho biển của thành phố Bắc Kinh) được nhiều người xem như là đặc quyền đặc lợi vì các phương tiện mang biển này chủ yếu thuộc sở hữu của chính phủ và các tổ chức nhà nước. Cựu Cục trưởng Cục Quản lý Giao thông Bắc Kinh bị bắt giam hồi tháng 8 - 2014.