Quận Ba Đình: Đánh mạnh các loại tội phạm

ANTD.VN - Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2019, tình hình tội phạm hình sự (TPHS) trên toàn thành phố Hà Nội nói chung và trên địa bàn quận Ba Đình nói riêng gia tăng, diễn biến phức tạp…

Đối tượng Hiệp cùng tang vật 

Qua thống kê, trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội xảy ra 67 vụ phạm pháp hình sự, các loại tội phạm nổi là “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Các “siêu” trộm sa lưới

Mới đây, ngày 6/9, Cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết vừa khởi tố, tạm giam bị can Nguyễn Văn Hiệp (SN 1989, trú tại tổ 19, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Để có tiền tiêu xài, Hiệp đã nảy sinh ý định trộm cắp những chiếc xe máy đắt tiền để bán.

Khoảng 18h ngày 24/8, Hiệp đi ăn tối trong ngõ 409 Kim Mã (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH, BKS: 29E1-441.11 của anh Nguyễn Xuân T (ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình), dựng sát tường nhà số 14, ngõ 409 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, nên đã nảy  ý định trộm cắp tài sản. 

Ngày 27/8/2019, Hiệp đi taxi  từ nhà trọ ở phố Đào Tấn (phường Cống Vị, Ba Đình), mang theo vam phá khóa giấu trong túi quần. Khi đến đầu ngõ 371 phố Kim Mã, Hiệp xuống xe đi bộ vào trong ngõ 409 phố Kim Mã và quan sát thấy chiếc xe trên vẫn dựng tại vị trí cũ.

Thấy không có người trông giữ, Hiệp dùng vam phá khóa, nổ máy điều khiển xe tẩu thoát theo hướng phố Nguyễn Công Hoan - Phạm Huy Thông - Đào Tấn, rồi về nhà trọ giấu xe, chờ thời cơ mang đi tiêu thụ.

Sau khi phát hiện chiếc xe máy của mình bị trộm cắp, anh Nguyễn Xuân T đã đến CAP Ngọc Khánh trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin vụ trộm, CAP Ngọc Khánh đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Ba Đình điều tra, rà soát và truy bắt đối tượng. Quá trình theo dõi và sàng lọc, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Văn Hiệp tại khu vực nhà trọ trên phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thu giữ tang vật.

Ngoài vụ trộm cắp tài sản trên, với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Văn Hiệp còn thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận Ba Đình và tang vật đều là những chiếc xe máy Honda SH, Honda Air Blade...

Trong một vụ việc khác, khoảng 22h ngày 3-8, Tổ tuần tra CAP Điện Biên, quận Ba Đình đang làm nhiệm vụ tại khu vực tuyến đường Nguyễn Thái Học - Hoàng Diệu (phường Điện Biên), thì phát hiện một người đàn ông đang bỏ chạy từ hướng đường Hoàng Diệu ra phố Nguyễn Thái Học, đằng sau có người dân và chiến sỹ công an truy đuổi, tri hô.

Tổ công tác CAP Điện Biên đã tiến hành bắt giữ, khống chế đối tượng. Qua khai thác tại chỗ, đối tượng khai nhận vừa trộm cắp xe máy thì bị người dân phát hiện, vội bỏ chạy thoát thân. Ngay sau đó, tổ tuần tra đã đưa đối tượng về trụ sở CAP Điện Biên để tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời tổ chức thu hồi tang vật là chiếc xe máy Honda - Wave màu đen, BKS: 29F1- 020.81, chiếc điện thoại OPPO màu đen đã bị vỡ màn hình và 1 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng.

Qua đấu tranh khai thác, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Trần Nhất (SN 1978, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Nhất khai nhận khoảng 22h cùng ngày, khi đi bộ từ khu vực ngõ Thanh Miến ra phố Cao Bá Quát, thì phát hiện thấy có chiếc xe máy Honda Wave màu đen BKS: 29F1- 020.81, để ở vỉa hè phố Cao Bá Quát.

Đối tượng Nhất bị CAP Điện Biên bắt giữ khi vừa thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy của người dân

Quan sát không thấy người trông giữ, Nhất nảy  ý định xấu và lại gần chiếc xe máy trộm cắp. Khi vừa quay đầu xe, Nhất nghe có tiếng tri hô của người dân nên vứt xe máy bỏ chạy. Được biết, Nhất từng “sở hữu” 2 tiền án liên quan đến tội “Trộm cắp tài sản”.

Triển khai nhiều biện pháp đồng bộ

Ngày 13-9, CAQ Ba Đình đã tổ chức hội nghị mở đợt cao điểm tấn công trấn áp TPHS, tập trung đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn quận Ba Đình; phân công, phân cấp các đơn vị, CBCS trong thực hiện kế hoạch 229/KH-CAHN.

Thiếu tá Nguyễn Viết Điệp – Phó trưởng CAQ Ba Đình cho biết, 8 tháng đầu năm 2019, tình hình TPHS trên địa bàn quận xảy ra 67 vụ phạm pháp hình sự, các loại tội phạm nổi là tội phạm “Trộm cắp tài sản”, Cướp và Cướp giật tài sản. Đặc biệt, trong tháng 8-2019 xảy ra 10 vụ, tăng 3 vụ so với tháng 7-2019, tăng 43%.

Thực hiện kế hoạch số 274/KH-CAHN-PC02 ngày 07/9/2019 của Giám đốc CATP Hà Nội về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp TPHS, tập trung đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 15/9/2019 đến 14/11/2019. Công an quận Ba Đình cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai.

“Công an quận Ba Đình sẽ phối hợp với các lực lượng thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn Quận; Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, tập trung là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản”, Thiếu tá Nguyễn Viết Điệp nhấn mạnh.

Trung tá Tạ Thanh Bình, Đội trưởng Đội CSHS - CAQ Ba Đình cho biết: Ngoài  việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ thì đơn vị đã xây dựng thông báo phương thức thủ đoạn của tội phạm hình sự và các biện pháp phòng ngừa chuyển công an các phường tổ chức tuyên truyền đến từng hộ dân, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tội phạm.

Khi có vụ việc xảy ra, Công an phường báo ngay cho đội nghiệp vụ nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án, phân tích qui luật hoạt động, dựng ổ nhóm tội phạm lập kế hoạch tổ chức truy bắt. Rà soát các đầu mối, đối tượng nghi vấn, áp dụng các biện pháp trinh sát để nắm thông tin, tài liệu về biểu hiện hoạt động hiện hành, bất minh về thời gian, di biến động, bất minh về kinh tế, quan hệ để xác lập hiềm nghi, chuyên án để đấu tranh triệt phá.

“Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được giải quyết theo đúng quy định; Tập trung khai thác mở rộng vụ án, rà soát thông tin, dựng ổ nhóm để tập trung đấu tranh; chủ động phối hợp với Viện kiểm soát nhân dân, Tòa án nhân dân quận Ba Đình lựa chọn một số vụ án điển hình để đưa ra xét xử điểm, xét xử lưu động tuyên truyền, răn đe phòng ngừa chung; Rà soát các đối tượng truy nã về tội cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, phân công lực lượng, xây dựng kế hoạch tổ chức xác minh truy bắt”, Trung tá Tạ Thanh Bình chia sẻ.