Quái vật biển bí ẩn ăn thịt cá mập trắng dài 2,7 mét

ANTĐ - Một con cá mập trắng dài 2,7 mét đã bị ăn thịt bởi một con quái vật biển khổng lồ nào đó, theo các nhà khoa học Úc.

Các nhà khoa học chưa từng nghĩ sẽ có loài động vật nào có thể dễ dàng ăn thịt một con cá mập trắng đến vậy.

Loài động vật nào có thể ăn thịt được cả một con cá mập trắng

Các nhà khoa học đã đặt một thiết bị định vị lên người con cá mập để theo dõi và nghiên cứu, tuy nhiên, 2 tháng sau, xác con cá mập này đã trôi dạt vào bờ. Khi kiểm tra thông tin được lưu trữ trên thiết bị định vị, họ đã phát hiện ra con cá mập bất ngờ bị kéo xuống độ sâu 579 mét dưới đáy đại dương.

Ngay sau đó, thiết bị cho thấy nhiệt độ xung quanh bỗng tăng cao, tương tự với điều kiện trong hệ tiêu hoá.

Thiết bị này đã được giữ ở độ sâu và nhiệt độ trên trong nhiều ngày, và chỉ thỉnh thoảng di chuyển lên gần mặt nước sau đó lại tiếp tục lặn sâu xuống, trước khi trôi dạt vào gần bờ biển.

Giả thuyết được các nhà khoa học đặt ra vào thời điểm hiện tại là nó có thể đã bị ăn thịt bởi một con cá mập trắng đồng loại to lớn và hung dữ hơn.

Theo ước tính, để ăn thịt được con cá mập trên, con quái vật bí ẩn phải dài ít nhất 5 mét và nặng hơn 2 tấn.




Đoạn video các nhà khoa học phân tích về sự việc xảy ra