'Quái điểu lưng gù' MiG-29SMT Nga 'thua' UAV TB2 Bayraktar Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Quái điểu lưng gù" MiG-29SMT Nga đã không được không quân Iraq lựa chọn, thay vào đó là họ đặt mua máy bay không người lái (UAV) TB2 Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển.

"Quái điểu lưng gù" MiG-29SMT Nga đã bị trượt trong gói thầu cung cấp chiến đấu cơ để tăng cường sức mạnh của không quân Iraq. Được biết sau khi cân nhắc, Bagdad đã quyết định chi số tiền lớn để đặt mua máy bay chiến đấu không người lái TB2 Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Các nhà chức trách Iraq đã thông qua việc mua các UAV TB2 Bayraktar với tổng trị giá 100 triệu USD từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các UAV này sẽ được sử dụng để bảo vệ các khu vực đồi núi và sa mạc, đặc biệt là biên giới Syria ”, một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

UAV TB2 Bayraktar Thổ Nhĩ Kỳ

UAV TB2 Bayraktar Thổ Nhĩ Kỳ

Trước đó, người ta cho rằng Iraq có thể mua 12 máy bay chiến đấu MiG-29SMT của Nga, tuy nhiên, trước sức ép của Mỹ cũng như sau khi cân nhắc, Baghdad đã từ bỏ thương vụ trên.

Iraq dự tính mua tổng cộng 20 máy bay không người lái TB2 của Bayraktar Thổ Nhĩ Kỳ, chúng khad đáng gờm trong việc ra đòn tấn công, tuy vậy loại UAV này lại không có khả năng đánh chặn máy bay đối phương như MiG-29SMT.

"Quái điểu lưng gù" MiG-29SMT Nga

"Quái điểu lưng gù" MiG-29SMT Nga

MiG-29SMT là phiên bản nâng cấp toàn diện và mới nhất của dòng tiêm kích hạng nhẹ MiG-29. Biến thể này được coi là có sức chiến đấu vượt trội so với nguyên bản và tương đương với các dòng máy bay hạng nhẹ tốt nhất của phương Tây.

Được ra mắt vào năm 1998, MiG-29SMT khác biệt với MiG-29 thông thường ở chỗ "cột sống" của máy bay đã được kéo dài ra hơn trước nhằm chứa được nhiều nhiên liệu hơn. Điều này đã khiến chiếc máy bay có bán kính chiến đấu được mở rộng lên 1.550km. Bên cạnh đó, MiG-29SMT cũng được nâng cấp lên khung máy bay mới, giúp trang bị được nhiều loại hệ thống điện tử hàng không hiện đại hơn.