Quái chiêu của người đàn bà buôn hơn 1 tạ pháo

ANTD.VN - “Nhồi” pháo trong những bao tải tất vận chuyển từ biên giới về, sau đó, Thủy xé lẻ, mang gửi nhà người quen chờ tìm mối giao dịch.

Sau gần 2 tháng nắm tình hình, xác lập chuyên án đấu tranh, chiều 3-1-2020, phòng CSĐT tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (phòng CSKT) – CATP Hà Nội đã bắt giữ thành công 2 đối tượng có hành vi mua bán pháo, bước đầu thu giữ tang vật hơn 105 kg pháo.

Hai đối tượng Lực, Thủy tại CQĐT, sáng 4-1-2020

Theo đại diện Đội 4, đơn vị được Ban chỉ huy phòng CSKT giao trực tiếp xác lập, đấu tranh chuyên án, từ cuối tháng 11-2019, trinh sát phát hiện hoạt động nghi vấn mua bán hàng cấm là pháo, liên quan đến Phạm Thị Thủy (SN 1966, trú ở thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Thủy kinh doanh tạp hóa, có mối hàng trên biên giới Lạng Sơn, và thời gian gần đây, người đàn bà này có biểu hiện nhập về những mặt hàng “lạ”, được giấu trong những bao tải tất.

Một phần tang vật bị thu giữ

Đi sâu xác minh, trinh sát Đội 4 làm rõ, Phạm Thị Thủy đang “dịch chuyển” mặt hàng mới là pháo nổ, nhằm “tăng thu nhập” trước dịp Tết. Di biến động của người đàn này lập tức bị theo sát.

Khoảng 18h ngày 3-1, tại địa bàn xã Đình Xuyên, tổ công tác phòng CSKT phối hợp với Công an xã Đình Xuyên, Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị chức năng bắt quả tang Phạm Thị Thủy đang bán 6 hộp pháo hoa loại 36 ống, tổng trọng lượng hơn 8 kg, cho đối tượng Mai Văn Lực (SN 1985, tạm trú tại xã Yên Viên, Gia Lâm), với giá 6 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Thủy khai mua số pháo trên ở Lạng Sơn, rồi mang về nhà cất giấu, và đem gửi nhờ nhà 2 hộ dân tại thôn Tế Xuyên. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan Công an đã khám xét đối với Phạm Thị Thủy, thu tại nhà đối tượng 17 hộp pháo hoa loại 36 ống, trọng lượng hơn 23 kg.

Lực lượng chức năng thu giữ tại 2 địa chỉ mà Thủy khai đang gửi “hàng”, tổng cộng 53 hộp pháo hoa loại 36 ống; tổng số pháo cơ quan Công an thu giữ của Phạm Thị Thủy là 105,3 kg. Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang tạm giữ Phạm Thị Thủy và Mai Văn Lực; tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.