Quái chiêu buôn thuốc lá lậu

ANTĐ - Thuê nhà trọ và áp dụng phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, Vũ Thị Nhàn (SN 1956), HKTT tại phố Nguyễn Cao, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, đã biến căn phòng trọ đó thành nơi tập kết thuốc lá lậu.

Không có cửa hàng, cửa hiệu, nhưng bà Nhàn rất quen mặt với những đại lý lớn buôn bán thuốc lá ở các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hoàng Mai…Mỗi khi cần “hàng”, chỉ sau nửa tiếng điện thoại, những đại lý thuốc lá này sẽ được bà Nhàn trực tiếp đáp ứng, bất kể số lượng.

Hoạt động có dấu hiệu phạm pháp của bà Nhàn bị trinh sát đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Hai Bà Trưng nắm bắt, đeo bám từ trung tuần tháng 9.

 Đối tượng Vũ Thị Nhàn

 Đối tượng Vũ Thị Nhàn

Giống với những đầu nậu cung cấp thuốc lá lậu là lên các tỉnh tỉnh biên giới như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Quảng Trị để tìm mối nhập hàng; song bà Nhàn “quái” hơn ở chỗ, biết chọn địa điểm cất giấu hàng kín đáo, an toàn.

Đó là căn phòng trọ rộng gần 30 m2 tại tổ dân phố 23 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Sau khi thuê nhà, bà Nhàn mua nhiều tủ về xếp trong phòng. Khách trọ- hàng xóm nào cũng lạ, vì không biết mục đích của bà Nhàn mua nhiều tủ thế để làm gì. Cánh cửa ra vào luôn khóa kín, và nhiều lần trong ngày, người ta lại thấy bà Nhàn xuất hiện, đi rồi đến rất nhanh.

Khoảng 9h sáng 18- 10, bà con tổ dân phố 23 phường Vĩnh Hưng mới biết được bí mật trong căn phòng trọ, khi bà Nhàn lầm lũi cúi đầu bước vào xóm trọ trong sự giám sát của lực lượng công an. Trong nhà, trong các khoang tủ có đến hàng trăm cây thuốc lá ngoại các loại, nhãn hiệu “Esse”, “555”, “Camel”. Tổng số lượng lên đến gần 42.000 bao; tất cả đều không có bất cứ thứ giấy tờ nào.

 Thuốc lá được nhồi kín các khoang tủ Một phần tang vật bị thu giữ  Thuốc lá được nhồi kín các khoang tủ Một phần tang vật bị thu giữ

 Thuốc lá được nhồi kín các khoang tủ

 Một phần tang vật bị thu giữ

Trước đó, bà Nhàn bị bắt quả tang tại nút giao thông Kim Ngưu- Minh Khai, khi đang dùng xe máy vận chuyển 40 cây thuốc lá nhãn hiệu “Esse”. Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Nhàn về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm; tiếp tục khai thác mở rộng vụ án.