Quách Ngọc Ngoan thi hát, sẵn sàng trở thành ca sĩ

ANTD.VN - Sau sự trở lại hiếm hoi trong bộ phim chiếu rạp “Người bất tử”, Quách Ngọc Ngoan quyết định tái xuất nghệ thuật một lần nữa, có điều lần này không phải là đóng phim mà là thi hát.

Theo đó, chồng cũ của diễn viên Lê Phương sẽ tranh tài tại sân chơi “Tình Bolero 2020” . Chương trình có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc khác như: Trung Dũng, Lê Vinh, Nguyệt Ánh

Nam diễn viên sinh năm 1986 cho biết, thời gian vừa qua anh ít tham gia các hoạt động nghệ thuật mà chủ yếu tập trung nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình. Hơn nữa, dù nhận được một số lời mời hợp tác phim ảnh nhưng bản thân anh cũng chưa tìm lại được cảm xúc với nghệ thuật, chưa cảm thấy có vai diễn nào phù hợp nên đều từ chối.

Tuy nhiên cũng theo Quách Ngọc Ngoan, ở thời điểm hiện tại, anh cảm thấy mình cần nối tiếp mối duyên với âm nhạc. Vì thế anh quyết định ghi danh tham dự chương trình “Tình Bolero 2020”.

Nói thêm về sự “nối duyên” này, Quách Ngọc Ngoan tâm sự, thật ra âm nhạc mới là thứ đầu tiên anh theo đuổi khi chập chững bước chân vào con đường nghệ thuật. Minh chứng là từ khi còn học cấp 3, anh đã ấp ủ ý định thi vào Nhạc viện TP.HCM nhưng sau đó lại bén duyên với điện ảnh.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, ít nhiều gặt hái được thành công với một số vai diễn trên cả phim truyền hình lẫn phim điện ảnh, anh lại muốn tìm về với niềm đam mê âm nhạc ngày trước. Đó là lý do năm 2011, anh nhận lời tham gia cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo”, cùng với ca sĩ Ngọc Anh tạo thành một cặp đôi ăn ý trong âm nhạc.

Cũng theo Quách Ngọc Ngoan, thật ra anh yêu thích dòng nhạc Bolero từ khi còn rất nhỏ. Vốn sinh ra và lớn lên ở vùng quê sông nước miền Tây nên từ tấm bé, những giai điệu trữ tình của dòng nhạc này đã “ngấm” vào trong tâm hồn anh lúc nào không hay. Nam diễn viên gốc Cà Mau tự nhận, dù làm bất kể công việc gì, anh đều đưa cảm xúc âm nhạc vào, kể cả là khi đứng trước ống kính máy quay để đóng phim. Bởi vậy nên anh đến vơi cuộc thi “Tình Bolero” lần này một cách đầy hứng khởi và tự tin.

Quách Ngọc Ngoan khẳng định, anh muốn trả “món nợ” với âm nhạc. Và nếu như việc anh lấn sân ca hát được khán giả đón nhận thì anh cũng sẵn sàng hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp trong vai trò ca sĩ, thực hiện các sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp và mang dấu ấn riêng.