Quá khứ hào hùng là động lực của tương lai

ANTĐ - Sáng qua 10-10, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 
Quá khứ hào hùng là động lực của tương lai ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng Chủ tịch HĐND TP 
Ngô Thị Doãn Thanh trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2014

Tới dự buổi lễ có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. 

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Trong bài diễn văn kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã gợi lại quá khứ hào hùng của Thủ đô. Với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, Hà Nội đã mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ 9 năm, làm nên một hình ảnh Hà Nội oai hùng và hào hoa của thời chiến. Khi quân Pháp rút khỏi miền Bắc, ngày 10-10-1954, người dân Hà Nội hân hoan đón đoàn quân chiến thắng trở về. 

Đại diện cho thế hệ thanh niên trưởng thành trong kháng chiến, Đại tá Nguyễn Hữu Tài, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn đã cùng đưa các đại biểu ngược dòng thời gian trở về thời điểm những người lính chiến thắng tiếp quản Thủ đô.

“Người Hà Nội háo hức, người người đổ ra đường, các thiếu nữ Hà Nội với tà áo dài tha thướt cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt luôn là những hình ảnh in đậm trong trái tim tôi”. Khi chiến tranh qua đi, là một người lính, một người dân Thủ đô, ông không khỏi tự hào khi chứng kiến Hà Nội vươn lên từng ngày. Là đại diện cho thế hệ trẻ của Thủ đô, phát biểu tại buổi lễ, sinh viên Nguyễn Thị Việt Linh đã bày tỏ sự biết ơn với các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu cho nền độc lập, hòa bình ngày hôm nay. Truyền thống dân tộc ấy đã giúp khơi dậy, phát huy ở mỗi thanh niên ý thức trách nhiệm cống hiến vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người có ích, sống xứng đáng với quê hương.

Ngay trong Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thành phố Hà Nội đã vinh danh  10 gương mặt “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014”.