Quà không dành cho tất cả

ANTĐ - Như thường lệ, trong khi các đồng nghiệp ở những giải VĐQG khác có được kỳ nghỉ Đông quý giá thì ở Anh, các cầu thủ vẫn ra sân. Và một điều đặc biệt nữa của bóng đá Anh là luôn có vòng đấu diễn ra vào “Boxing Day” (Ngày tặng quà), chính vì thế thứ hai mới diễn ra vòng 18 thay vì cuối tuần.

Chelsea (phải) quyết tặng quà cho khán giả nhà khi tiếp Fulham

Mở đầu cho vòng 18 là trận đấu ở Stamford Bridge giữa Chelsea và Fulham. The Blues hẳn nhiên là được đánh giá cao hơn ở trận derby London này, mặc dù đội bóng của HLV Andre Villas Boas mới trải qua 2 trận hoà liên tiếp trên sân khách (trong đó có trận derby với Tottenham). Có thể thấy, khó khăn đã trở lại sau giai đoạn họ thăng hoa với 3 trận thắng. Nhưng vấn đề là Fulham mới thảm bại 0-5 ngay trên sân nhà trước Manchester United nên họ khó lòng cưỡng lại được Chelsea cần thắng để ít nhất giữ được vị trí thứ 4 trước sức ép của Arsenal.

Arsenal vòng này cũng được đá trên sân nhà và chỉ phải đối mặt với Wolves đang có phong độ rất tệ - thắng 3/17 trận. The Gunners đã không suy sụp sau thất bại trước Manchester City mà ngược lại, họ đã đủ vững vàng để thắng 2-1 trên sân Aston Villa và bám sát ngay sau Chelsea với cách biệt 1 điểm. Pháo thủ chỉ chờ Chelsea sảy chân là vượt lên…

Tottenham đến làm khách trên sân của Norwich và đó sẽ là một trận đấu không dễ dàng. Cả 2 đều đang có phong độ khá ổn định, mặc dù vị trí thứ 3 của Tottenham hơn vị trí thứ 9 của Norwich tới 14 điểm. Lúc này, chỉ trừ người Manchester, ai cũng mong cho 2 đội bóng ở thành phố này sảy chân để cuộc đua đến chức vô địch được rộng mở hơn thay vì song mã như thời điểm hiện tại. Thế nhưng, thật khó để kỳ vọng cả Man City lẫn Man United đều đánh rơi món quà của mình.

Man City vẫn đang tiến bước một cách mạnh mẽ. Dù thua 1-2 trên sân Chelsea hôm 12-12 nhưng rõ ràng, đó là trận đấu thầy trò HLV Roberto Mancini đã rất không may mắn. Bị Man United thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm nhưng Man City thắng 2 trận gần đây mà không thủng lưới bàn nào. West Brom cũng thắng 2 trận gần đây để leo lên thứ 10 nhưng đứng trước “ngọn núi tiền” như Man City, họ sẽ khó giữ 1 điểm ở lại.

Man United đá trên sân nhà Old Trafford với đội đã cầm hoà cả Chelsea lẫn Liverpool mới đây - Wigan. Ít nhất điều đó cũng khiến Wigan trở nên đáng gờm, nhưng trước Man United đang bắt đầu tìm lại khả năng ghi bàn mạnh mẽ - 11 bàn/3 trận gần đây, chỉ có việc Quỷ đỏ tự tay ném đi món quà của mình mới có thể giúp Wigan hy vọng vào một điều gì đó có ý nghĩa khi trở về.