Quá khích, đánh cả Phó trưởng Công an xã chảy máu mũi

ANTĐ - Đang trong cơn "say máu", Nguyễn Bá Dương không ngại ngần khi đấm thẳng vào mặt Phó trưởng Công an xã, còn Nguyễn Chí Linh thì cổ vũ, hô hào "Công an xã... cũng đánh!".

Sáng nay 14-2, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Linh (SN 1991, trú tại thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) 15 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Bị cáo Nguyễn Chí Linh đứng trước vành móng ngựa

Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng 0h ngày 28-8-2013, nhận được tin báo của anh Đào Văn Tiền (SN 1989, ở thôn Ngự Câu, xã An Thượng) về việc tại bờ ao đình thôn Ngự Câu có một người phụ nữ có biểu hiện bất thường, định nhảy xuống ao làng tự tử.

Sau khi nhận được tin báo. đồng chí Nguyễn Viết Quân (là Phó trưởng CAX An Thượng) cùng 3 Công an viên gồm anh Nguyễn Quang Kiên, Nguyễn Đình Đẳng và Nguyễn Ngọc Toàn, đều mặc trang phục đến hiện trường để xác minh giải quyết.

Khi lực lượng CAX đến nơi thì thấy nhóm thanh niên thôn Ngự Câu trong đó có Đào Văn Tiền, Đào Văn Dũng (SN 1993, trú tại thôn Đào Nguyên, xã An Thượng) và một người phụ nữ đang ngồi cạnh bờ ao là chị Nguyễn Thị Th (SN 1972, ở cùng thôn Đào Nguyên - là người có biểu hiện mắc bệnh tâm thần). Thấy vậy, anh Nguyễn Đình Đẳng gọi điện báo cho người nhà chị Th đến đưa về.

Trong lúc đợi người nhà chị Th, một nhóm thanh niên khác gồm 6 người đi trên 3 xe máy từ hướng thôn An Hạ đến. Khi chiếc xe máy do Nguyễn Bá Dương (SN 1993, ở thôn An Hạ) điều khiển phía sau chở Nguyễn Chí Linh (SN 1991) đang đi thì bị Đào Văn Dũng cầm chiếc dép nhựa ném trúng mặt.

Dương và Linh liền dừng xe tiến lại nhóm thanh niên thôn Ngự Câu chửi, thách thức thì Dũng đứng dậy lừ lừ tiến đến trước mặt Dương. Bất ngờ ra đòn trước, Dương đấm liên tiếp 2 phát vào mặt Dũng khiến người thanh niên này choáng váng.

Thấy vậy, đồng chí Nguyễn Viết Quân đang thi hành công vụ, thực hiện bảo vệ an ninh trật tự tại hiện trường xưng danh là Công an xã, vào can ngăn nhưng Dương không chấp hành mà quay sang đấm luôn vào mặt khiến anh Quân chảy máu mũi.

Không những thế, khi các đồng chí Công an viên vào can ngăn cũng bị Dương tiếp tục chửi và lao vào đánh, còn Linh vừa cổ vũ đồng cho đồng bọn vừa hô: "Công an xã cũng đánh!". Chỉ đến khi được người dân cùng lao vào can ngăn thì Dương mới dừng lại và cùng Linh lên xe máy bỏ đi.

Hành vi trên của Nguyễn Bá Dương và Nguyễn Chí Linh đã bị Viện KSND huyện Hoài Đức truy tố phạm vào tội "Chống người thi hành công vụ". Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 14-11-2013, Nguyễn Bá Dương đã bị TAND huyện Hoài Đức tuyên phạt 24 tháng tù và Nguyễn Chí Linh bị tuyên phạt 18 tháng tù.

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, Nguyễn Chí Linh đã làm đơn kháng cáo lại bản án. Sau khi thụ lý hồ sơ vụ án, sáng nay (14-2), HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm.

Căn cứ vào một số tình tiết mới và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, sửa một phần nội dung bản án và tuyên phạt Nguyễn Chí Linh mức án 15 tháng tù.