Quá buồn, nam thanh niên định nhảy cầu Chương Dương tự tử

ANTĐ - Chiều 6-2, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời cứu giúp một người đàn ông định nhảy sông Hồng tự tử.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều 6-2, khi Đội CSGT số 1, Phòng Cảnh sát giao thông – CATP Hà Nội vừa hoàn thành nhiệm vụ tại bốt cầu Chương Dương, hướng đi Hà Nội – Gia Lâm, thì nhận được tin báo có một nam thanh niên trèo ra thành cầu định nhảy xuống sông.
Quá buồn, nam thanh niên định nhảy cầu Chương Dương tự tử ảnh 1
Nguyễn Anh T sau khi được các chiến sĩ Công an động viên đã bình tĩnh trở lại
Trước sự việc trên, Trung úy Nguyễn Minh Thắng đã nhanh chóng chạy đến gần nơi nam thanh niên đang đứng để động viên. Lúc này nam thanh niên gương mặt thất thần như người mất hồn, mặt nhìn chằm chằm xuống dòng sông. Sau một lúc thuyết phục với những lời lẽ cảm động, nam thanh niên này đã chịu nghe lời và leo vào bên trong thành cầu.

Tại Công an phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, sau khi bình tĩnh lại nam thanh niên cho biết tên Nguyễn Anh T, 25 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Do đang có chuyện buồn không giải quyết được nên nhất thời nghĩ quẩn mà hành động như vậy. Công an phường Phúc Tân đã liên hệ cho người nhà của T đến động viên và đưa T về nhà.