PVFCCo tặng xuồng Trường Sa CQ-01 trị giá 3,5 tỷ đồng cho hải quân

ANTĐ - Trước sự leo thang, gây gấn của Trung Quốc tại biển Đông, vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam… Tổng Công ty Phân bán và Hóa chất Dầu Khí đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ lực lượng hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư với tổng số tiền hơn 15,8 tỷ đồng.

Chiều 5/6/2014, tại Nhà máy X70, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, nhà sản xuất phân bón Phú Mỹ) phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức lễ bàn giao, hạ thủy xuồng Trường Sa CQ-01 tặng bộ đội huyện đảo Trường Sa. Đến dự có Thiếu tướng Đinh Gia Thật, Chuẩn đô đốc, Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân.

Thiếu tướng Đinh Gia Thật, Chuẩn đô đốc, Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam thay mặt Quân chủng tiếp nhận xuồng Trường Sa CQ-01 do PVFCCo trao tặng cho bộ đội huyện đảo Trường Sa.

Xuồng Trường Sa CQ-01 có giá trị 3,5 tỷ đồng, được đóng mới tại Nhà máy X70 thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân. Xuồng có tốc độ 20 hải lý/giờ, tải trọng hơn 1 tấn, có thể chở tối đa 15 người, giúp việc vận chuyển người và hàng hóa tiếp vận cho các đảo, cụm đảo thuộc quần đảo Trường Sa một cách dễ dàng. Xuồng được thiết kế và chế tạo theo công nghệ hiện đại, có khả năng trượt trên san hô, đá cuội, không bị chìm, chịu được va đập mạnh. Đặc biệt, xuồng có khả năng vượt gió to, sóng dữ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Cự Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVFCCo chia sẻ: “Trước tình hình căng thẳng leo thang tại biển Đông, PVFCCo đã tích cực phối hợp với Nhà máy X70 đóng mới, bàn giao xuồng cao tốc chuyên dụng cho bộ đội Trường Sa sử dụng, phục vụ các hoạt động tuần tra, kiểm soát vùng biển, đảo thuộc quyền và chủ quyền của Việt Nam”.

Đến dự và tiếp nhận món quà đầy nghĩa tình, Thiếu tướng Đinh Gia Thật, Chuẩn đô đốc, Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân thay mặt cán bộ, chiến sĩ Quân chủng cảm ơn những tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công nhân viên PVFCCo dành cho Hải quân và đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại huyện đảo Trường Sa.

Cũng theo vị Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, chiếc xuồng mới này sẽ nhanh chóng được Quân chủng chuyển đến tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa trong thời gian sớm nhất, góp phần động viên các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió nắm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Kể từ đầu tháng 5, Tổng cộng, PVFCCo đã ủng hộ 15,8 tỷ đồng, gồm: 1 xuồng tuần tra cao tốc HP47 trị giá 12 tỷ đồng đã được bàn giao cho lực lượng cảnh sát biển vào ngày 10/5/2014; 1 xuồng Trường Sa CQ-01 trị giá 3,5 tỷ đồng cho bộ đội Trường Sa và 300 triệu đồng ủng hộ cho lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam. Với số tiền ủng hộ đợt này đã nâng tổng số giá trị các chương trình mà PVFCCo triển khai ủng hộ biển, đảo lên gần 33 tỷ đồng trong mấy năm gần đây.

Bên cạnh hoạt động tài trợ trực tiếp, PVFCCo cũng mong muốn lan tỏa tinh thần vì biển đảo quê hương tới khách hàng và xã hội thông qua các hoạt động gắn với khách hàng. Cụ thể, từ giữa tháng 6 này, trên toàn bộ các bao bì sản phẩm phân bón Phú Mỹ do PVFCCo cung ứng ra thị trường sẽ thể hiện nội dung tuyên truyền vì biển đảo.