Premier League vẫn hấp dẫn nhất châu Âu

ANTĐ - Bất chấp thực tế Premier League ngày càng có dấu hiệu lép vế so với La Liga hay Bundesliga ở Champions League, giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù vẫn là giải VĐQG hấp dẫn nhất châu Âu.

 

Sự lên ngôi của Leicester khiến Premier League ngày càng hấp dẫn

Kỳ tích của Leicester cho đến giờ vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không ai có thể tưởng tượng một đội bóng chỉ được đánh giá cho cơ hội vô địch với tỷ lệ 5.000-1, lại trở thành nhà vô địch. Chiến thắng của “bầy cáo” buộc các nhà cái phải xem xét lại tỷ lệ giành chức vô địch ở mùa tới và thay đổi nhiều khái niệm tưởng như bất khả xâm phạm tại đảo quốc sương mù. Không quá cường điệu khi nói rằng bất cứ đội bóng nào cũng có thể bước lên bục đăng quang của Premier League ở thời điểm này.

Trong lúc Leicester tạo ra cơn địa chấn tại Premier League, các giải VĐQG lớn khác của châu Âu khép lại mà không có bất ngờ nào. Tại Ligue 1, PSG đã đăng quang chức vô địch mùa giải thứ tư liên tiếp. Ở Serie A, năm thứ năm danh hiệu Scudetto thuộc về “Bà đầm già” Juventus.

Bundesliga của Đức cũng chứng kiến sự vượt trội của Bayern  Munich, đội thống trị Chiếc đĩa Bạc kể từ mùa giải 2012-2013. Tương tự như vậy, La Liga chỉ còn là câu chuyện riêng giữa Barcelona và Real Madrid, sau quãng thời gian Atletico Madrid đóng vai là kẻ thứ ba xen vào cuộc đua.

Kể cả khi Leicester chưa viết câu chuyện cổ tích thời hiện đại, Premier League vẫn được coi là giải VĐQG giàu kịch tính nhất châu Âu, khi luôn ít nhất có từ 3 đến 5 đại diện tiềm năng vô địch. 

Theo như chiều hướng hiện nay, giới hâm mộ khó có thể đoán trước M.U, Chelsea, Arsenal, Man City, Liverpool hay Tottenham sẽ là đội chiến thắng ở mùa tới. Tất nhiên cũng không thể loại nhà ĐKVĐ Leicester ra khỏi đó.

Sự cạnh tranh mạnh mẽ từ những gương mặt thường bị đánh giá thấp như West Ham, Swansea City, Crystal Palace… cũng sẽ hứa hẹn một kịch bản rất khó lường của Premier League mùa tới. Điều này trái ngược với thực tế tại La Liga, Bundesliga, Serie A hay Ligue 1, nơi Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Juventus hay PSG chẳng tìm đâu ra đối thủ ngáng đường.