Premier League: Người Anh ở đâu?

ANTĐ - Vòng đấu mở màn của Premier League 2013-2014 là vòng đấu đầu tiên trong lịch sử chứng kiến số lượng cầu thủ Anh ít nhất tham dự. Theo một khảo sát của Guardian, 2/3 số cầu thủ góp mặt tại vòng 1 của       Premier League mùa giải năm nay đến từ nước ngoài, yếu tố khiến cho các tài năng trẻ nội địa không có cơ hội ra sân.

HLV Roy Hodgson đang đối mặt với khó khăn trong việc tìm kiếm các tài năng cho ĐT Anh 

Vào tháng 8-1992, có 177 cầu thủ, tương đương 73,1% các cầu thủ Anh góp mặt trong đội hình xuất phát của các đội bóng tại Premier League, nhưng năm nay chỉ có 74 cầu thủ, tương đương 33,6%. Số lượng sụt giảm chóng mặt khiến Premier League bị đẩy xuống phía sau các giải đấu như La Liga của Tây Ban Nha, Bundesliga của Đức, Serie A của Italia và Ligue 1 của Pháp về số cầu thủ nội địa góp mặt ở vòng đấu mở màn và tác động tiêu cực tới chất lượng của đội tuyển Anh.

HLV đội tuyển Anh, Roy Hodgson, người đối mặt với cuộc chiến khó khăn trong việc tìm kiếm các tài năng chuẩn bị cho World Cup 2014, có lý do để lo lắng trong bối cảnh chỉ có 12 bản hợp đồng được thực hiện trong số 61 thương vụ là các cầu thủ mang quốc tịch Anh. Không đội bóng nào nằm trong tốp 8 đội của Premier League ở mùa giải trước trả giá cho bất kỳ cầu thủ Anh nào kể từ lúc thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa. 

Vấn đề này là một phần của thực trạng “sính ngoại”, với quan điểm cho rằng các cầu thủ nhập khẩu có chất lượng cao hơn so với cầu thủ Anh, hoặc sự khác biệt trong hệ thống đào tạo trẻ, văn hóa và cách giáo dục của HLV, những nguyên nhân khiến cho các cầu thủ nội địa của đảo quốc sương mù không còn hấp dẫn chính các đội bóng quê hương. Một con số thống kê gần đây cho thấy chỉ có 3 trong 23 cầu thủ của đội U-21 Anh đánh bại Scotland với tỷ số     6-0 hồi tuần trước góp mặt trong đội hình xuất phát của các CLB tại Premier League ở vòng đầu tiên. 

 “Tất cả mọi người đều dễ dàng nhận thấy các cầu thủ trẻ của Anh cần phải được tạo nhiều cơ hội hơn tại Premier League”, Giám đốc phát triển bóng đá của Liên đoàn bóng đá Anh, Sir Trevor Brooking nói với Guardian. “Đó là chủ đề mà Ged Roddy [Giám đốc đào tạo trẻ của Premier League], Dan Ashworth [Giám đốc FA về chiến lược phát triển đội tuyển Anh] và tôi từng bàn”.

FA từng nói về dự án đầu tư 340 triệu bảng Anh cho hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ, song nhiệm vụ này của các nhà quản lý bóng đá Anh vẫn bị xem nhẹ, hoặc số tiền đầu tư hoạt động thiếu hiệu quả. Đây chính là nguyên nhân giải thích tại sao “Tam sư” luôn vật lộn tại các giải đấu quốc tế. Sự sụt giảm của các cầu thủ Anh gắn liền với thất bại của các đội bóng Premier League tại đấu trường khu vực ở những mùa giải gần đây cho thấy FA cần phải có những chiến lược, hay chính sách đầu tư phù hợp nhằm “giành lại thị phần” cho các cầu thủ Anh tại Premier League và xa hơn là khẳng định tên tuổi trên bình diện quốc tế.